“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp”

(Dân trí) - Cũng được mệnh danh là một hot girl, gương mặt mới Thiên Hằng đang ấp ủ nhiều ước mơ với điện ảnh. Trước những câu hỏi về các vai diễn “thảm họa” do “chân dài” mang đến cho màn ảnh, Thiên Hằng trả lời, “điều quan trọng là biết lượng sức mình!”.

Thiên Hằng (Văn Hoa Thu Hằng) từng đoạt Á khôi thời trang 2007, top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2008… đang ấp ủ nhiều hoài vọng với điện ảnh. Người đẹp có một vai diễn nhỏ trong phim Giải mã tình anh, và đóng một vài tập trong sê-ri phim ngắn Sống đẹp. Qua những vai diễn nhỏ, Thiên Hằng hy vọng sắp tới cô sẽ có nhiều vai diễn lớn hơn với điện ảnh, nhất là khi, phim truyền hình đang hưng thịnh, và các “chân dài”, “hot girl”, hoa hậu đang được mùa đóng phim như hiện nay.

Thiên Hằng sinh ngày 24/8/1988. Như nhiều người đẹp khác, tuy có duyên với điện ảnh, nhưng Thiên Hằng chưa hề học qua bất kỳ khóa đào tạo nào về diễn xuất. Thiên Hằng học về thiết kế thời trang, và học tại chức tại ĐH kiến trúc với mong muốn, sau này có thể theo đuổi cả công việc thiết kế thời trang, thiết kế nội thất song song công việc đóng phim.
 
“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 1


“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 2

Khi được hỏi, “Việc đóng phim của các “chân dài”, người đẹp không qua đào tạo đang khiến cho màn ảnh Việt tràn lan những vai diễn nhạt nhẽo, những nhân vật không dấu ấn… Liệu, Thiên Hằng có mang đến thêm những “thảm họa” mới?”, Thiên Hằng cho biết “Điều quan trọng là biết lượng sức mình. Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn lớn đối với những người đẹp. Cá nhân tôi yêu thích, nhưng tôi không mang quá nhiều tham vọng khi đến với điện ảnh. Tôi không quan trọng việc sẽ phải đóng một vai dài hơi, một vai nữ chính, một vai có số phận, một vai có tầm… Tôi biết mình là ai. Tôi sẵn sàng đóng một vai phụ. Điều quan trọng nhất với tôi, vai diễn ấy hợp với mình”.

Thiên Hằng cho biết, vai diễn trong Giải mã tình anh của cô là một vai rất nhỏ. Một sinh viên với tất cả vẻ hồn nhiên, trong sáng, sớm muốn khẳng định bản thân, nhưng có phần vội vã trong tình yêu. Theo Thiên Hằng, người đẹp đã và đang sống cuộc sống của một sinh viên, vai diễn ấy gần gũi với cuộc sống của cô và “chân dài” đã nhận lời vì thấy bản thân có thể đảm đương được nhân vật.
 
“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 3


“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 4


“Việc tham gia đóng phim với nhiều người đẹp ngoại đạo như chúng tôi hầu hết đều bắt nguồn từ lý do yêu thích. Khi bạn yêu thích và bạn lại có cơ hội, bạn sẽ không từ chối. Bất kỳ ai cũng thế thôi. Chị mơ ước trở thành một luật sư chẳng hạn, khi chị có cơ hội được thực tập trong một công ty luật, chị có đồng ý không? Phải thử sức mới biết sức mình đến đâu. Nhưng như tôi đã nói, phải biết năng lực của mình, phải biết sức mình đến đâu qua từng vai diễn đã thử. Hãy bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, những vai phụ, rồi dần học hỏi, trưởng thành… Khán giả bây giờ rất thông minh, nếu qua 3 vai diễn, bạn đóng cả 3 vai đều tệ, bạn sẽ bị đào thải ngay. Tôi tin là như vậy”- Thiên Hằng cho biết.
 
Cũng theo người đẹp, với một vai diễn tệ, trách nhiệm không chỉ thuộc về “chân dài”, trách nhiệm còn thuộc về cả đạo diễn! Chính vì thế, nếu khán giả chỉ trích các “chân dài”, hot girl, hoa hậu đóng phim nhạt, hãy chỉ trích cả các đạo diễn.
 
“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 5


“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 6


“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 7


“Điện ảnh luôn có sức hấp dẫn với những người đẹp” - 8


 
 
H.H
Ảnh: Thái SG