Clip “nữ sinh bị sàm sỡ” chỉ là trò trêu đùa

(Dân trí) - Những học sinh trong clip "nữ sinh bị sàm sỡ" vừa được xác định là học sinh trong cùng một lớp ở Trường THCS Thuận Châu (huyện Thuận Châu, Sơn La). Sự việc diễn ra vào đầu năm học 2011-2012 và nội dung clip được xác nhận là có yếu tố trêu đùa.

Đó là những thông tin mà lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Thuận Châu (Sơn La) trao đổi với Dân trí vào trưa nay 1/12.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thuận Châu cho biết, ngay sau khi biết thông tin dư luận cho rằng các nhân vật trong clip là HS Trường THCS Thuận Châu, ông đã đích thân xuống trường để xác minh. Khi ông xuống trường thì những HS này nhận lỗi ngay. Bản thân HS đưa clip này lên mạng cũng không ý thức được mức độ tai hại của nó. Khi được nghe giải thích về tác động của việc đưa clip lên trên mạng, các HS này đã khóc rất nhiều.

Trước câu hỏi là xử lý vụ việc trên như thế nào, ông Quang cho hay: “Trước mắt chúng tôi đã yêu cầu HS đăng clip gỡ bỏ đoạn video này xuống. Còn về phía Ban giám hiệu nhà trường sẽ yêu cầu các em viết bản tường trình vụ việc, tự kiểm điểm để từ đó xem xét hình thức kỷ luật”.

Cũng theo ông Quang, nữ sinh trong clip sáng nay vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên do sự việc đã được đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng nên Phòng cũng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp đến gặp gỡ gia đình để đả thông về mặt tâm lý, tránh những điều đáng tiếc. Ngoài ra Phòng cũng đã giao cho nhà trường báo cáo lại vụ việc với Đảng ủy xã để quản lý các em HS liên quan trong clip tránh những hành động tự phát xảy ra.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Phạm Đăng Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm khắc nếu có hành vi đùa nghịch quá trớn, vi phạm đạo đức ở Trường THCS Thuận Châu.

Nguyễn Hùng