Bài 74 - Vụ giải cứu 12 hộ dân tại 146 Quán Thánh:

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh!

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ hàng loạt “góc khuất” trong vụ việc 146 Quán Thánh. Đồng thời, Chủ tịch TP Hà Nội đã giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ nhiều nội dung liên quan.

Văn hoá “không nhúc nhích” nhìn từ vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đến vụ 146 Quán Thánh

Theo thông báo số 74/TB-UBND của UBND TP Hà Nội, ngày 08/02/2017, tại trụ sở UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét việc thực hiện Thông báo số 237/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND Thành phố về kết quả xác minh đơn của công dân phản ánh, tố cáo liên quan đến việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; quản lý trật tự xây dựng tại số nhà 146 phố Quán Thánh, quận Ba Đình.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố, UBND quận Ba Đình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh! - 1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh.

Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình; tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thống nhất kết luận và chỉ đạo cụ thể:

Thứ nhất, nhà số 146 phố Quán Thánh (bao gồm cả diện tích hiện nay mang biển số nhà 5 Đặng Dung) có nguồn gốc là nhà cải tạo, thuộc sở hữu Nhà nước, bố trí có các hộ dân thuê làm nhà ở. Thực hiện Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ, Nhà nước đã bán nhà cho một số hộ dân, còn một số hộ dân vẫn đang thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Vì vậy, theo quy định về quản lý hạ tầng đường cống thoát nước chung hiện nay tại số nhà 146 phố Quán Thánh (bao gồm cả diện tích hiện nay mang biển số nhà 5 Đặng Dung) thuộc sở hữu chung của Nhà nước và một số hộ dân tại nhà số 146 phố Quán Thánh.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh! - 3
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh! - 4

Chủ tịch TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo Công an quận Ba Đình điều tra, kết luận, làm rõ: Đường cống thoát nước chung hiện nay tại số nhà 146 phố Quán Thánh (bao gồm cả diện tích hiện nay mang biển số nhà 5 Đặng Dung) đã có từ thời điểm nào (trước hay sau khi gia đình ông Lê Ngọc Đăng và bà Đỗ Thị Thanh Xuân được cấp Giấy chứng nhận và được cấp phép xây dựng, sau đó chuyển nhượng cho gia đình bà Dương Thị Thủy và ông Nguyễn Xuân Minh).

Thời điểm và nguyên nhân đường cống thoát nước chung hiện nay tại số nhà 146 phố Quán Thánh (bao gồm cả diện tích hiện nay mang biển số nhà 5 Đặng Dung) bị tắc dẫn đến khiếu kiện của các hộ gia đình trong cùng số nhà 146 phố Quán Thánh; sơ đồ hệ thống thoát nước ngầm và hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại số nhà 146 phố Quán Thánh (bao gồm cả diện tích hiện nay mang biển số nhà 5 Đặng Dung); thời điểm gia đình ông Nguyễn Xuân Minh và bà Dương Thị Thủy xây dựng trái phép thêm 02 tầng tại số 5 phố Đặng Dung, thời điểm các hộ dân lấn chiếm phần diện tích chung, xây dựng trái phép tại số nhà 146 phố Quán Thánh.

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Ba Đình thực hiện trong thời hạn 20 ngày; tổng hợp, báo cáo trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày UBND TP Hà Nội ban hành thông báo này.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu UBND quận Ba Đình phải giải quyết dứt điểm sự việc trước ngày 30/10/2016.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã yêu cầu UBND quận Ba Đình phải giải quyết dứt điểm sự việc trước ngày 30/10/2016.


Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo xử lý vụ 146 Quán Thánh.

Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo xử lý vụ 146 Quán Thánh.

Thông báo của UBND TP Hà Nội nêu rõ: “Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, UBND quận Ba Đình có trách nhiệm khẩn trương lập phương án xử lý dứt điểm toàn bộ các sai phạm đã được Thanh tra Thành phố kết luận, giải quyết đơn tố cáo và giải quyết vấn đề thoát nước thải cho các hộ dân tại số nhà 146 phố Quán Thánh, báo cáo UBND TP Hà Nội”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Thanh Bình - Chánh văn phòng UBND quận Ba Đình cho biết: UBND quận Ba Đình đang thực hiện quyết liệt chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đồng thời gian Cơ quan công an rốt ráo điều tra làm rõ sự việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 14/2/2017, tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá quận Ba Đình để vụ 146 Quán Thánh diễn ra quá lâu. Do vậy, ông Hải yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với quận Ba Đình trong quý một 2017 phải xử lý xong vụ việc.

Sau gần 80 bài báo điều tra của Báo Dân trí về những sai phạm nghiêm trọng của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc tại biển số nhà 146 Quán Thánh (Ba Đình - Hà Nội), UBND TP Hà Nội đã chính thức kết luận hàng loạt sai phạm tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 20/7/2016 do ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ những “góc khuất” trong vụ 146 Quán Thánh! - 5

Cuốn sổ đỏ được cấp đè lên cả phần đất chung là đường cống nhà 146 Quán Thánh do Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông ký.

Cuốn sổ đỏ được cấp đè lên cả phần đất chung là đường cống nhà 146 Quán Thánh do Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông ký.

Sự việc đã được kết luận rõ ràng và quan trọng hơn số phận của hơn 10 hộ dân 146 Quán Thánh đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ khi Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã quyết liệt đốc thúc Chủ tịch UBND quận Ba Đình phải giải quyết dứt điểm sự việc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Vụ việc 146 Quán Thánh với gần 80 bài báo quyết liệt của Báo Dân trí, nhận được sự quan tâm, đồng tình và chia sẻ của hàng triệu bạn đọc. Tính đến ngày 14/2/2017, đã có xấp xỉ hơn 72.000 bạn đọc tham gia bày tỏ ý kiến trên Báo Dân trí. Theo đó, 90,5% số bạn đọc đề nghị UBND quận Ba Đình phải khơi thông ngay đường cống cũ đang bị bịt tắc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế