Hải Phòng

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại bệnh viện

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 20/8/2011, sau khi được người nhà đưa vào bệnh viện Việt Tiệp ( Hải Phòng) điều trị, ông Đoàn Mạnh Tiến (SN 1956), trú tại Đại Hợp - Kiến Thụy - Hải Phòng đã bất ngờ lao qua lan can tầng 4 và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện Việt Tiệp, bệnh nhân Đoàn Mạnh Tiến được người nhà đưa đến và làm thủ tục nhập viện vào ngày 18/8 để điều trị chứng bệnh đau đầu thường xuyên chưa rõ nguyên nhân.
 
Rạng sáng ngày 20/8, ông Tiến nói muốn đi vệ sinh và được người nhà dìu sang nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân bất ngờ nhao về phía cửa sổ lao thẳng xuống đất và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc và xác minh nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong của bênh nhân. Về phía gia đình nạn nhân, ngay khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết cũng đã đưa thi thể ông Đoàn Mạnh Tiến về quê nhà an táng.

Anh Thế - Quốc Đô