Hải Phòng:

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(Dân trí) - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từng gây ra nhiều vụ án giết người bằng vũ khí nóng trên địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phía Nam.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Vinh (tức Vinh “tuyết”, SN 1981, ở đường Chợ Hàng) và Đỗ Thế Anh (tức Anh “sẻ”, SN 1980, ở đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Nguyễn Mạnh Vinh là kẻ mang trên người 2 lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc số 07 ngày 4/6/2009 của Công an TP. Hải Phòng và số 30 ngày 29/6/2009 của Công an tỉnh Hải Dương.

Trước đó, tối 2/11, Vinh “tuyết” và Anh “sẻ” cùng 5 đối tượng khác xuất hiện tại quán cafe 43 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng và đã bị lực lượng Công an Hải Phòng bắt giữ kịp thời.

Theo điều tra, ngày 23/4/2009, do mâu thuẫn băng nhóm,Vinh cùng khoảng hơn chục đối tượng khác đã dùng súng hoa cải bắn chết anh Nguyễn Công Tư (Tư “càng”) tại khu vực hồ bơi An Dương (Hải Phòng). Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn và liên kết với các đối tượng hình sự khác, tiếp tục hoạt động phạm tội tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam.

Tháng 6/2009, Vinh dùng súng ngắn quân dụng chống trả quyết liệt và trốn thoát trước sự vây bắt của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Đỗ Thế Anh từng có 3 tiền án với 11 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Tháng 7/2009, Thế Anh đã cùng đồng bọn dùng dao kiếm chém một người dân ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị thương nặng, rồi tẩu thoát.

Tiến Nguyên