6 người tử vong sau bão số 2 tại Hải Phòng

(Dân trí) - Cơn bão số 2 trên biển Đông gây ra áp thấp nhiệt đới tại TP Hải Phòng đã khiến 6 người thiệt mạng. UBND TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn TP Hải Phòng đã có 6 người tử vong gồm 2 người bị tử vong trong cơn lốc xoáy tại huyện Thủy Nguyên và 4 người bị sét đánh tại các huyện Tiên Lãng, An Lão và An Dương.

UBND TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện trên địa bàn thành phố nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân với mức hỗ trợ 1 người tử vong 10 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương tùy theo mức độ thương tích. Với nhà bị sập hoàn toàn cũng sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng, nhà bị tốc mái sẽ được hỗ trợ tùy theo tỉ lệ hư hại. 

6 người tử vong sau bão số 2 tại Hải Phòng - 1
Công tác khắc phục hậu quả sau bão được chính quyền địa phương và nhân dân  tiến hành khẩn trương. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Cơn lốc xoáy kinh hoàng tại huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng vào chiều tối ngày 23/6 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến thời điểm hiện tại, chính quyền và nhân dân địa phương vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Bùi Văn Vi - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết: “Cơn lốc xoáy bất ngờ tại huyện Thủy Nguyên quét qua 2 xã An Lư và Trung Hà khiến hơn 1.000 căn nhà tốc mái. Sau khi rà soát toàn bộ khu vực bị lốc xoáy, chúng tôi thống kê được 2 trường hợp tử vong, 67 người bị thương; trong đó 29 người bị thương nặng. Trường hợp nặng nhất là một cháu học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT hiện vẫn đang hôn mê sâu tại bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng”.

UBND huyện Thủy Nguyên đã tổ chức thăm hỏi, động viên sức khỏe những nạn nhân đang nằm điều trị và hỗ trợ nhanh mỗi nạn nhân thương nặng 3 triệu đồng, nạn nhân thương nhẹ 1 triệu đồng. Những gia đình sập nhà, tốc mái nhà cũng đã được UBND huyện hỗ trợ theo như chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ bà con dọn dẹp các đống đổ nát và lợp lại nhà tốc mái giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thế Cường