107 thủ khoa ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu

(Dân trí) - Chiều 25/8, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 107 thủ khoa khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 đã tham dự lễ dâng hương, ghi danh sổ vàng và tham dự giao lưu “Thắp sáng ước mơ thủ khoa”.

107 thủ khoa ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
 
Buổi lễ nằm trong chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 10. Tính đến nay, đã có 1.080 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
 
Các thủ khoa ghi danh sổ vàng.
 
Các thủ khoa ghi danh sổ vàng.
Các thủ khoa ghi danh sổ vàng.

Tại buổi lễ chiều nay, em Vũ Minh Thành - thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Em thấy lễ tuyên dương các thủ khoa ĐH là hoạt động có ý nghĩa thiết thực không chỉ tạo cơ hội cho chúng em gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình học tập mà thông qua các hoạt bên lề, chúng em thêm hiểu biết về những định hướng, chiến lược phát triển thủ đô trong tương lai”.

Còn SV khuyết tật Trần Thị Thơm - thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Thật vinh dự và tự hào khi bản thân mình được tham gia các hoạt động vinh danh thủ khoa. Đây không chỉ niềm vui của Thơm mà còn nhiều học sinh, sinh khuyết tật khác có dịp bày tỏ và cho mọi người thấy ước mơ cháy bỏng, nghị lực phi thường vượt lên số phận”.
 
107 thủ khoa ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu
Sau lễ ghi danh sổ vàng, các thủ khoa giao lưu, trò chuyện với những người thành đạt trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các thế hệ thủ khoa trong 10 năm qua.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của Park Young Su - sinh viên nước ngoài duy nhất đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra đại học năm 2012. Trong không khí trang nghiêm của buổi vinh danh các thủ khoa, Park Young Su - thủ khoa ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tâm sự: “Thật vui, tự hào lắm khi bản thân mình được đứng vào hàng ngũ sinh viên suất sắc của Việt Nam. Buổi giao lưu là cơ hội cho tôi hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và tôi càng trân trọng yêu thích câu nói Hiền tài là nguyên khí quốc gia của đất nước các bạn. Qua đây, cho tôi cảm ơn các thầy cô giáo Trường ĐH KHXH&NV đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích lý thú cho tôi và nhiều sinh viên nước ngoài khác. Đồng thời cảm ơn tất cả mọi đã giúp đỡ tôi để tôi có ngày hôm nay”.

Tối mai 26/8, lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội.

Tuấn Đức