Lệ Quyên: “Tôi chưa từng hát nhép”

(Dân trí) - Trong bối cạnh hiện hiện nay khi phong trào "hát nhép" trong một bộ phận nghệ sĩ ngày một phổ biến, ca sĩ Lệ Quyên khẳng định cô chưa từng hát nhép và cho biết nếu là một nghệ sĩ chân chính thì nên suy ngẫm lại điều đó.

Chị có thể chia sẻ với khán giả một chút về show diễn sắp tới vào ngày 22/6 tại Nhà hát TPHCM?

Đây là một đêm diễn mà khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục rất đa dạng. Những bản tình ca nổi tiếng, những tình khúc xưa và nay. Phần 1 của chương trình là dành cho album Tình khúc yêu thương, phần 2 sẽ là những ca khúc được yêu thích nhất. Quyên nghĩ với cách sắp xếp như vậy, khán giả sẽ rất thích chương trình này. Quyên cũng rất vui vì vé đã bán chạy một cách đáng ngạc nhiên, chứng tỏ sự quan tâm của khán giả dành cho Quyên rất lớn, Quyên rất hạnh phúc.

Điều gì khiến Quyên tự tin rằng đêm diễn của mình sẽ thành công?

Quyên đã tổ chức nhiều show diễn rồi và đây là chương trình mà Quyên rất tâm đắc bởi nó có nhiều điểm đặc biệt. Đây là chương trình mà 4 khách mời toàn là ca sĩ nữ nổi tiếng gồm Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hiền Thục và Uyên Linh. Mỗi khách mời sẽ thể hiện một bài hát đặc sắc gắn liền với tên tuổi của họ và sau đó họ sẽ cùng hát chung với Quyên một bài. Ca khúc Một mình với phần thể hiện của cả 5 người sẽ là điểm nhấn trong chương trình.

Lệ Quyên: “Tôi chưa từng hát nhép”

Tại sao Quyên lại lựa chọn cover lại những ca khúc vốn đã nổi tiếng từ trước tới nay bởi tôi nghĩ Quyên sẽ gặp nhiều áp lực khi thể hiện lại những ca khúc đó. Ngay chuyện hát để khán giả nghe thấy khác với nghệ sĩ từng thể hiện ca khúc cũng là điều rất khó rồi.

Album này như là một món quà nhỏ đầy hoài niệm Quyên tặng cho khán giả và cũng là như tặng riêng cho cảm xúc được ấp ủ từ rất lâu của mình. Nếu nói về áp lực thì những ca khúc nhạc xưa còn được đóng đinh với các ca sĩ đi trước rất nhiều bởi họ đã thể hiện ca khúc đó và được yêu thích bởi rất nhiều thế hệ tiếp nối.

Khi hát lại những ca khúc hay, chỉ có một điều mà Quyên yên tâm và tin rằng mình sẽ chỉ là mình thôi. Vì vậy, Quyên hi vọng sự chân thành và màu sắc rất riêng của mình sẽ được khán giả cảm nhận và đồng điệu.

Dám hát lại những ca khúc vốn đã thành danh của nhiều nghệ sĩ lớn, chứng tỏ Lệ Quyên rất tự tin vào giọng hát của mình. Thế nhưng, những năm đầu thập niên 2000 khi Quyên mới bắt đầu đi hát thì ngoài kỹ thuật ra Quyên không được đánh giá quá cao. Điều gì đã giúp Quyên thay đổi lớn đến vậy?

Những ngày tháng đầu tiên ấy là cả một kho báu để Quyên rèn rũa ý chí và nghị lực của mình. Phải có thời gian cùng sự rèn luyện thật sự mới mang lại sự thành công, Quyên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mỗi ngày cùng với niềm đam mê, sự cố gắng và học hỏi không ngừng, Quyên thấy mình trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Chỉ có sự nỗ lực của bản thân mới đem lại những giá trị bền vững. Ngày hôm nay Quyên đã làm được những điều mà mình mong muốn, Quyên hát và được khán giả đón nhận nhiệt tình những sản phẩm âm nhạc mà mình đã yêu thích từ lâu nay mới đủ khả năng và tự tin để thể hiện. Xin cảm ơn những ngày tháng nhọc nhằn và xin cảm ơn tất cả khán giả của Quyên.

Lệ Quyên: “Tôi chưa từng hát nhép”

Người ta vẫn nói rằng ca sĩ thành công được là nhờ tỷ lệ 5:3:2. Nghĩa là đẹp chiếm 50% thành công, 30% còn lại nhờ lăng xê và 20% cuối cùng mới là nhờ giọng hát. Quyên nghĩ sao về công thức này?

Đối với ca sĩ khác, Quyên không biết nhưng với Quyên thì giọng hát thì là 80%, sở dĩ Quyên nói như vậy vì nói về hình ảnh, Quyên còn quá ít để khán giả biết mình đẹp hay xấu, lăng xê lại càng không vì Quyên nằm ngoài chiến lược và chiêu trò thường thấy của nghệ sĩ. Chỉ bằng giọng hát mà Quyên đã sống trong lòng khán giả ngày một sâu đậm và bền vững. Đó là giá trị thật khiến Quyên rất tự hào và trân trọng. Tuy vậy, có được ngày hôm nay với biết bao khán giả yêu thương mình, Quyên sẽ cố gắng hơn nữa để không chỉ là giọng hát mà Quyên còn sẽ tiếp cận khán giả hơn nữa về hình ảnh.

Hiện có nhiều ca sĩ chỉ biết "hát" trong phòng thu, bước ra sân khấu là "nhép". Thế mà họ vẫn được gọi là ca sĩ và vẫn chạy show ầm ầm, với một người đã tập luyện và đầu tư cho giọng hát như Quyên, điều đó hẳn là rất bất công?

Biết nói gì bây giờ khi những điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của mình nhưng Quyên tin vào sự cảm nhận tinh tế và sự công bằng của khán giả. Những giá trị đích thực mới có thể bền vững được.

Lệ Quyên: “Tôi chưa từng hát nhép”

Quyên nghĩ sao về "lệnh cấm" và hình phạt dành cho những nghệ sĩ hát nhép mà Bộ văn hoá vừa công bố. Như thế có là quá nhẹ hay quá nặng?

Vấn đề không nằm ở chỗ nặng hay nhẹ mà đó là điều nên suy ngẫm với một người được coi là ca sĩ. Danh xưng đó rất cao quý nên nếu không hát được thì không nên khoác lên mình chiếc áo đẹp ấy, còn biết bao nghề để lựa chọn mà. Với quy chế mới, Quyên cũng xin được mong muốn và khích lệ các bạn trẻ nên thật sự cố gắng hát live, không có ai mới vào nghề đã hát hay cả, phải rèn luyện, học hỏi và dũng cảm đối diện với bản thân thì mới có thể thành công và được nể trọng.

Thẳng thắn mà nói thì Quyên có từng hát nhép chưa? Nhiều người nói với tốc độ chạy show như các ca sĩ hiện nay, họ không hát nhép mới là lạ?

Thẳng thắn thì Quyên chưa bao giờ hát nhép, đúng hơn là Quyên không biết hát nhép thế nào. Người ta hát nhép để cho an toàn nhưng chắc Quyên mà hát nhép thì nguy hiểm lắm, chắc chắn sẽ lộ ngay lập tức. Khi mới vào nghề, Quyên đã rất nghiêm khắc với bản thân chính vì điều đó mà Quyên thấy mình ngày càng tiến bộ hơn, dạn dày kinh nghiệm hơn.

Nói về chạy show, hiện Quyên cũng là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất làng giải trí, Quyên sắp xếp thời gian thế nào cho việc luyện tập, chạy show và chăm sóc hai cậu con trai?

Thú thật, Quyên thương em bé lắm vì Quyên thường phải xa bé đi biểu diễn dù Quyên thật sự đã rất hạn chế nhận show. Quyên chưa ra bắc hai năm rồi dù có biết bao nhiêu lời mời, cả trách móc nữa và Quyên cũng rất nhớ khán giả ngoài đó. Quyên nghĩ không chỉ riêng Quyên mà tất cả các bà mẹ trong làng giải trí đều phải hi sinh như vậy vì đặc trưng nghề nghiệp nhưng Quyên tin bé sẽ hiểu là Quyên đã làm tất cả vì bé.

Lệ Quyên: “Tôi chưa từng hát nhép”

Quyên có thể chia sẻ một đôi chút về bé Kỳ Anh được không? Nhiều người nói rằng nhờ làm mẹ, giọng hát của Quyên càng trở nen đằm thắm và "mùi" hơn. Nhờ đó những ca khúc nhạc tình của quyên lại càng được yêu thích hơn?

Đúng vậy, bé Bo (tên thân mật của con trai Lệ Quyên) là nguồn cảm hứng dồi dào nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật cho Quyên. Bé rất thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc trữ tình chứ không thích nghe những gì ồn ào. Cá tính của con trai Quyên cũng rõ ràng từ nhỏ, bướng bỉnh giống mẹ và đôi lúc cũng trầm tính giống ba. Nhiều lúc ngắm nhìn con, Quyên thấy mình thật may mắn, xin cảm ơn trời phật.

Nhiều nghệ sĩ luôn lần lữa chuyện yêu, chuyện lập gia đình vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát, Quyên thì ngược lại, lấy chồng ở độ tuổi vẫn có thể coi là "sớm" đối với nghệ sĩ. Thế nhưng dường như lấy chồng xong thì sự nghiệp của Quyên càng tiến triển hơn, bí quyết là gì?

Đó không phải là bí quyết mà là sự may mắn mà Quyên được ban tặng. Quyên nghiệm ra một điều rằng khán giả dễ bị ảnh hưởng bởi từ đời sống riêng tư nhưng khán giả vẫn rất coi trọng giá trị cống hiến của người nghệ sĩ nhiều hơn.

Có chồng làm trong lĩnh vực âm nhạc giúp Quyên như thế nào?

Anh ấy chỉ giúp Quyên đưa ra ý kiến mỗi khi làm khán giả của Quyên thôi chứ anh ấy không thể kéo khán giả tới nghe Quyên hát được. Tất cả phải do chính bản thân mình nỗ lực lấy thôi.

Cảm ơn ca sĩ Lệ Quyên rất nhiều!

 Phan Anh