Lê Quang mổ xẻ “Sắc màu” của Trần Tiến

(Dân trí) - Với vai trò là giám khảo chuyên môn trong chương trình truyền hình thực tế “Gia Đình Tài Tử”, nhạc sĩ Lê Quang đã hết lòng phân tích, mổ xẻ tác phẩm “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến để phần thi của ban nhạc được hoàn thiện hơn.

Nổi tiếng với những sáng tác đi vào lòng khán giả, Lê Quang còn là cựu thành viên của ban nhạc Da Vàng đình đám một thời. Lê Quang biểu diễn, chơi nhạc bằng tất cả niềm đam mê say đắm với nghệ thuật. Nhận lời tham gia chương trình, vị nhạc sĩ tài hoa với những kiến thức chuyên môn phong phú luôn đưa ra những nhận xét chuẩn xác, những góp ý thẳng thắn để các ban nhạc rút được kinh nghiệm quý giá cho những lần thi kế tiếp.

Lê Quang mổ xẻ tác phẩm “Sắc màu” của Trần Tiến trên sân khấu “Gia Đình Tài Tử”

Tuần này là cuộc tranh tài giữa 2 ban nhạc rock: Hemelians và Day a week. Với tiết mục dự thi là tác phẩm “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến, Hemelians đã nhận được những phân tích vô cùng tinh tế từ giám khảo Lê Quang, anh cho biết: “Phần trình diễn của các bạn rất tốt nhưng Lê Quang nghĩ các bạn lên hơi chậm. Bài hát như “Sắc màu” chỉ có 4 khổ để hát, chứ không bê nhiều. Bài hát này đặc trưng rất giống nhau nên giữa các đoạn hát bạn guitar đánh hơi nhiều. Cũng trên những câu đó nhưng mình thay đổi chút để có sắc thái. Một bài hát như bài sắc màu thì mình cần biết cách làm sao cho mỗi đoạn đều có dấu ấn.”
Với ca khúc nước ngoài “What hurt the most” – Day a week cũng sẽ mang lại một tiết mục vô cùng “máu” làm sôi động cả trường quay. Mỗi ban nhạc là một phong cách trình diễn đặc sắc rất riêng, liệu Hemelians hay Day a week sẽ giành số điểm cao hơn?
 
Thùy Mi