Huy Khánh chia sẻ kinh nghiệm dạy con

(Dân trí) - Trải qua nhiều sóng gió, Huy Khánh giờ đây hạnh phúc với mái ấm nhỏ cùng người đẹp Mạc Anh Thư và cô con gái xinh xắn. Anh không ngần ngại chia sẻ niềm hạnh phúc đó khi tham gia “Con Đã Lớn Khôn”, đặc biệt là những kinh nghiệm “ứng phó” với cô công chúa nhỏ - “bé Cát”.

Huy Khánh giờ đây rất hạnh phúc và luôn tranh thủ trở về mái ấm sớm nhất mỗi ngày sau khi hoàn tất công việc
Huy Khánh giờ đây rất hạnh phúc và luôn tranh thủ trở về mái ấm sớm nhất mỗi ngày sau khi hoàn tất công việc

“Con Đã Lớn Khôn” là chương trình truyền hình về những em bé từ 3 – 5 tuổi lần đầu làm một công việc giúp đỡ cha mẹ. Trong suốt hành trình, các con sẽ không có sự giúp đỡ của người thân. Nhân vật chính tham gia “Con Đã Lớn Khôn” lần này là ba dì cháu: Phạm Nguyễn Phương Anh (5 tuổi), Hoàng Diệp Yến Phương (4 tuổi) và Trần Vũ Đình Thy (4 tuổi). Bộ ba sẽ có một buổi cắm trại trong công viên Đầm Sen, tuy nhiên hai bé Phương Anh và Yến Phương cùng gia đình đến trước, do đó cả hai sẽ đi ra cổng dẫn bé Đình Thy vào nơi hạ trại.

MC Thanh Thảo chia sẻ: “Mỗi hành trình là một câu chuyện thú vị với dấu ấn riêng biệt đến từ chính tích cách mỗi bé.” Còn đối với Huy Khánh thì anh ấn tượng với cô bé nhỏ tuổi nhất Trần Vũ Đình Thy: “Bé Moon (tên ở nhà) rát giỏi. Tuy nhỏ tuổi nhất nhưng con rất nhớ lời dặn của ba mẹ, và đặc biệt bình tĩnh khi thấy hai chị lạc đường thì biết hỏi người lớn nhờ giúp đỡ. Tuy có chút bối rối phút cuối và khóc nhè, nhưng khi nhặt được của rơi, vẫn chú ý nhặt lấy và trả lại chủ nhân.

Hai bé Phương Anh và Yến Phương dắt nhau ra cổng đón em Đình Thy
Hai bé Phương Anh và Yến Phương dắt nhau ra cổng đón em Đình Thy

Hành trình tưởng như đơn giản tuy nhiên do địa điểm không quen thuộc nên việc tìm đường mất nhiều thời gian. Một vấn đề rắc rối phát sinh khi bé Đình Thy khá lo lắng trước trình độ “tìm đường” của hai chị và đã khóc lóc lo lắng. Cha em chia sẻ: “Thật ra đây là một cách gia đình dạy bé, khi con lạc đường thì khóc lớn lên để người lớn xung quanh biết và giúp đỡ.

Cho con tham gia hành trình là một trải nghiệm hết sức thú vị với các bé. Bởi các con sẽ được tự thân trải nghiệm, ứng dụng những gì ba mẹ dạy hàng ngày. Thông qua các hành động đó, các bậc phụ huynh cũng sẽ có dịp nhìn lại, tổng kết kết quả giáo dục, đồng thời có những điều chỉnh với con cho phù hợp.” – MC Thanh Thảo chia sẻ những lợi ích khi cho con tham gia hành trình “Con Đã Lớn Khôn”.

Mạnh Đức