Gil Lê bị cắn chảy máu khi tham gia gameshow hành động

(Dân trí) - Lần đầu tham gia gameshow hành động, Gil Lê không ngờ đã “nhận được” kỷ niệm khó quên khi bị đồng nghiệp cắn chảy máu chảy cả máu.

Với mỗi hành trình, năm thành viên “chủ nhà” của “Biệt Đội X6” sẽ phải đoán tên khách mời qua các gợi ý của chương trình. Và đó cũng là một phần lí do Gil Lê hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng khi bị cắn.

Miko Lan Trinh chính là “thủ phạm” đã để lại vết răng “khó phai” với Gil Lê
Miko Lan Trinh chính là “thủ phạm” đã để lại vết răng “khó phai” với Gil Lê

Để tăng phần khó khăn, Gil Lê đứng sau một tấm màn và chỉ một bàn tay ra. Các nghệ sĩ “chủ nhà” sẽ lần lượt tiến lên sờ tay và đoán. Đồng thời mỗi người chỉ được hỏi 1 câu hỏi.

Không “trắng tay” như Lan Trinh, “Chị cả X6” Cát Tường đưa ra manh mối: “Gọi khách mời bằng cưng mà trả lời ngọt xớt. Tức người này nhỏ tuổi hơn chị.” Nhưng manh mối này nhanh chóng bị các thành viên còn lại cho là vô dụng bởi "đa số nghệ sĩ đủ thể lực tham gia gameshow ngoài trời được giờ nhỏ tuổi hơn chị mà".

Gương mặt bất ngờ không-thể-tin-được khi bị cắn của Gil Lê
Gương mặt bất ngờ không-thể-tin-được khi bị cắn của Gil Lê

Cát Tường vẫn không thể nói ra tên, vậy là không thoát được số phận ăn roi và Kiều Minh Tuấn rất hả hê vì có cơ hội “ra tay”. Sau cùng, cả 4 thành viên Cát Tường – Kiều Minh Tuấn – Lan Trinh – Baggio đều không đoán ra khách mời nên đều nhận hình phạt. Với quyền lợi của khách mời, Gil Lê được phép chọn thành viên và đã chọn Cát Tường và Baggio chung đội bởi theo lời Gil "đây là hai người nhiều kinh nghiệm và thể lực tốt nhất".

Kiều Minh Tuấn rất lợi hại với khả năng nói chuyện duyên dáng và hài hước để “trả giá” các món ăn. Anh lựa chọn những món ăn bán với giá rẻ nhất, hoặc giảm khẩu phần để mua rẻ hơn. Gil Lê cũng lợi hại không kém với khả năng... xin thức ăn của du khách xung quanh.

Minh Ánh