TP Hồ Chí Minh:

Xoá băng cướp giật quy tụ hàng chục quý tử

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP HCM cho hay, trong đêm 24 rạng 25/11, Đội hình sự đặc nhiệm (đội 3) đã tập kích vào 2 khách sạn tại quận 3 và 10, bắt giữ gần 50 đối tượng, trong đó có 1 băng cướp nguy hiểm quy tụ hàng chục quý tử.

Xoá băng cướp giật quy tụ hàng chục quý tử
Kẻ cầu đầu băng cướp giật - Lê Đoàn Hậu.

Theo thông tin ban đầu, qua nhiều tháng theo dõi các đối tượng tình nghi là có liên quan đến băng nhóm cướp giật mà chuyên án mang bí số 911G đang thực hiện, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24/11, các trinh sát của đội 3, phòng PC45 đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Tâm Khải Huy (tự Tí Điện, SN 1987, ngụ đường Hòa Hảo, quận 10) khi đối tượng này điều khiển xe gắn máy thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của 1 phụ nữ đang lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (quận 10). Triển khai công tác truy xét nhanh ngay trong đêm, các trinh sát đã tóm gọn thêm 2 đồng bọn của Huy là Ngô Văn Vinh (SN 1993) và Phan Phúc Thịnh (SN 1992) đều ngụ quận 10.

Từ lời khai của 3 đối tượng bị bắt giữ, khoảng 00 giờ ngày 25/10, lực lượng trinh sát đã tiến hành đột kích bất ngờ kiểm tra hành chính đối với khách sạn Tân Thành Lộc (số 227 - 229 đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10) và khách sạn Kim Thanh (số 645/19 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 3). Tại 2 nơi này, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 15 đối tượng có liên quan đến băng cướp nói trên. Ngoài ra cơ quan công an còn tạm giữ thêm 32 đối tượng khác cư ngụ tại khách sạn Tân Thành Lộc vì có nghi vấn sử dụng chất ma túy tổng hợp và đánh bạc với các máy đánh bạc được bố trí ngay trong khách sạn.

Xoá băng cướp giật quy tụ hàng chục quý tử
Băng nhóm cướp giật quy tụ hàng chục quý tử Sài Gòn đã bị sa lưới.

Băng nhóm cướp giật gồm 18 đối tượng bị bắt giữ nói trên do Lê Đoàn Hậu (tự Beo, SN 1986, ngụ đường Tân Phước, phường 6, quận 10) cầm đầu. Đối tượng lớn tuổi nhất là 27 tuổi và nhỏ nhất chỉ 14 tuổi nhưng gây án khá táo tợn và chuyên nghiệp. Điều đáng nói là các thành viên trong băng cướp giật này đều là quý tử con nhà khá giả, chủ yếu gia đình tại quận 10. Bước đầu chúng khai nhận, mặc dù được gia đình chu cấp đầy đủ về tiền bạc nhưng do bản tính ham chơi, thích cờ bạc, nghiện ma túy… nên tụ tập thành băng cướp giật nhằm kiếm tiền thêm để tiêu xài và ăn chơi.

Để lừa gia đình, chúng "đóng vai" như con ngoan khi thông báo đã tìm được việc làm ở các quán bar, vũ trường hoạt động về đêm; nhưng thực chất là thuê phòng ở 2 khách sạn nói trên để làm nơi trú ngụ và chỗ quy tụ lại trước, sau khi gây án. Do mê xuống đường “bão đêm” nên các quý tử sử dụng đa số xe tay ga loại xịn các loại, được “lên đời” và dùng làm phương tiện đi cướp giật. Mỗi khi gây án chúng chia thành từng nhóm nhỏ khoảng 2-4 đối tượng, để ép sát giật dây chuyền, ĐTDĐ, túi xách… của những phụ nữ đi trên đường lúc về đêm. Tài sản sau khi cướp giật được, với dây chuyền vàng thì chúng mang bán cho các tiệm vàng ở quận 3, 5 hoặc 6; còn ĐTDĐ thì bán cho 1 số đối tượng chưa rõ lai lịch hoặc rao bán trên mạng. Tiền cướp được các quý tử sử dụng để phê ma túy tổng hợp và chơi đánh bạc với các máy đánh bạc ngay tại khách sạn Tân Thành Lộc.

Xoá băng cướp giật quy tụ hàng chục quý tử
Hành trang của các quý tử khi dạt nhà và đi hành nghề cướp giật để kiếm sống.

Bước đầu các đối tượng bị bắt giữ khai nhận đã thực hiện hơn 40 vụ cướp giật, trong đó “đại ca” Hậu tham gia khoảng trên dưới 10 vụ. Hiện PC45 đang mở rộng điều tra vụ án và đang tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Huỳnh Nhân

Hà Nội Mới