Quảng Bình:

Vợ chồng “siêu lừa” nhiều tỉ đồng nhờ trả lãi suất "khủng"

(Dân trí) – Lợi dụng mối quan hệ thân quen, cặp vợ chồng “siêu lừa” đã dùng mánh khóe trả lãi suất cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Sáng ngày 21/9, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Thị Minh Thư (SN 1983, trú tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) cùng chồng là Trần Thanh Ba (SN 1984, cùng trú tại thôn Thuận Trạch) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2011, Hồ Thị Minh Thư cùng với chồng là Trần Thanh Ba đã lợi dụng lòng tin trong việc kinh doanh và mối quan hệ thân quen để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của hàng chục người. Để thực hiện hành vi này, Thư đã đặt vấn đề là vay tiền để kinh doanh và đáo hạn Ngân hàng với lãi suất cao. Nhưng thực chất, Thư không dùng số tiền này để kinh doanh và đáo hạn ngân hàng mà chủ yếu sử dụng số tiền vay được của người này để trả nợ gốc và lãi cho những người mà Thư đã vay trước đó.

Vợ chồng siêu lừa đảo đứng trước vành móng ngựa
Vợ chồng "siêu lừa đảo" đứng trước vành móng ngựa

Ngày 22/7/2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đã lập biên bản thu giữ nhà của Hồ Thị Minh Thư và 1 chiếc xe ô tô mang BKS 73H – 0453. Ngày 14/8/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ từ Thư một quyển sổ có bìa màu xanh, được đánh số thứ tự từ 1 đến 117, trong sổ có ghi số tiền Thư đã vay và trả cho các bị hại. Tổng cộng số tiền mà vợ chồng Thư đã chiếm đoạt của 12 nạn nhân là gần 5 tỉ đồng.

Đến ngày 13/3/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý kê biên tài sản của vợ chồng Hồ Thị Minh Thư. Thời gian sau đó, chồng Thư là Trần Thanh Ba đã khắc phục một phần nhỏ số tài sản mà vợ chồng y đã chiếm đoạt. Hiện tại, vợ chồng Thư còn chiếm đoạt tiền của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Nước mắt sám hối muộn màng của người vợ
Nước mắt sám hối muộn màng của người vợ

Dựa vào những hành vi nói trên, vợ chồng Thư đã phạm vào tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 139 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào tội danh trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Minh Thư 15 năm tù giam, và chồng là Trần Thanh Ba 3 năm tù (cho hưởng án treo), đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Đức Tài