TPHCM:

Tuyên truyền chống Nhà nước, hai bị cáo lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) – Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí đã câu kết cùng một số đối tượng, tổ chức phản động ở nước ngoài, sáng tác những bài hát có nội dung xuyên tạc, chống Nhà nước...

Ngày 30/10, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM, hành nghề sáng tác nhạc) 6 năm tù, bị cáo Võ Minh Trí (34 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhạc công) 4 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngoài ra, mỗi bị cáo bị phạt quản chế 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Trong thời gian bị quản chế, các bị cáo bị tước một số quyền công dân như quyền ứng cử, quyền bầu cử cơ quan quyền lực, quyền làm việc trong cơ quan Nhà nước, quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, thông qua các diễn đàn trên mạng internet, Vũ Trực (bí danh Hồn Việt, hiện ở Mỹ) đã đứng ra làm quen, chiêu mộ một số người tại Việt Nam tham gia khóa học lập trình web trên mạng internet do Trực giảng dạy miễn phí. Đối tượng mà Trực lôi kéo chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên, người hoạt động trong lĩnh văn hóa văn nghệ, trong đó có Trần Vũ Anh Bình và Võ Minh Trí. Thời gian đầu Trực dạy lập trình nhưng sau đó đã tìm cách lồng ghép những đề tài có chống phá nhà nước Việt Nam vào nội dung bài học.

Giữa tháng 4/2011, Vũ Trực thành lập nhóm có danh xưng “Tuổi trẻ yêu nước”, lập trang web tuoitreyeunuoc…, lập các blog cá nhân để liên lạc, trao đổi và làm ra, tàng trữ các tài liệu, đăng nhiều bài viết, bản nhạc có nội dung tuyên truyền xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước, gây mất ổn định chính trị...

Dưới sự chỉ đạo của Vũ Trực, Bình với nghệ danh Hoàng Nhật Thông, được giao điều hành blog Nhacviet, web.Tuoitreyeunuoc… chuyên đăng những bài hát do Bình biên tập hoặc sáng tác. Những bài hát này có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước ở các mức độ khác nhau; phá hoại an ninh quốc gia; phủ nhận thành quả cách mạng, đất nước đã đạt được; phỉ báng chính quyền, nhà nước... Bình còn đọc, ghi âm trên blog cá nhân và sưu tầm, phát tán nhiều bài viết có nội dung vu khống, xuyên tạc với mục đích gây mất lòng tin trong nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Bình còn kết hợp với Nguyễn Thiện Thành (hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã) rải truyền đơn, làm cờ vàng ba sọc đỏ (cờ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn trước đây) treo, cắm ở khu vực đường cao tốc Trung Lương, tỉnh Long An. Những việc làm này đều được Bình và Thành quay phim, chụp hình chuyển tập tin cho Vũ Trực để đăng trên trang web “tuoitreyeunuoc...”.

Bị cáo Võ Minh Trí với nghệ danh Việt Khang, sáng tác hai bài hát có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước gửi cho Vũ Trực để đăng trên trang web “tuoitreyeunuoc...”. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương phát triển lực lượng cho nhóm, bị cáo Trí tuyên truyền, lôi kéo ba người khác gia nhập cái gọi là nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” nhưng đều bị những người này từ chối.

Trước HĐXX ngày 30/10, hai bị cáo này đã khai nhận hành vi của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối cải. Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tại tòa cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, bị cáo xin giảm hình phạt để sớm về với gia đình… nên cũng cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ những phân tích nhận định trên, HĐXX đã tuyên án như trên đối với các bị cáo.

Công Quang