Truy tố hàng loạt giám đốc buôn bán hóa đơn

(Dân trí) - Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định truy tố hàng loạt bị can là những giám đốc doanh nghiệp tham gia mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đứng đầu vụ án này là Dương Văn Năm (SN 1952, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sang, cấu kết với nhiều bị can khác, mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế gây thất thóat cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Công ty TNHH Ngọc Sang chuyên kinh doanh mua bán lương thực nhưng Năm thành lập một loạt 4 doanh nghiệp khác cho người thân trong gia đứng tên làm giám đốc.

Với 5 doành nghiệp nói trên, Năm đã bàn bạc, cấu kết với với giám đốc Lê Văn Tre, Lê Văn Cảnh (giám đốc công ty TNHH Cảnh Thịnh), Đỗ Văn Bạch (chủ cho thuê kho và mô giới mua bán hóa đơn GTGT), Nguyễn Văn Luật (Công ty Đất Phương Nam), Trần Phú Ảnh (DNTN Ba Ảnh) mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với nhiều doanh nghiệp ở TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra, trong 6 tháng đầu năm 2007, Năm cùng với các đồng phạm đã mua bán hóa đơn GTGT khống để trốn thuế tổng cộng 102 hóa đơn, trong đó trả tiền cho các đối tượng bán hóa đơn là hơn 2,41 tỷ đồng, hợp thức hóa gạo mua trôi nổi để trốn thuế hơn 7,866 tỷ đồng; bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính hơn 433,6 triệu đồng; giúp sức cho các doanh nghiệp khác trốn thuế gần 1 tỷ đồng.

Với Lê Văn Tre, mua 97 hóa đơn, trong đó để trốn thuế GTGT gần 900 triệu đồng, giúp sức cho các doanh nghiệp khác trốn thuế trên 6,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính 167,5 triệu đồng. Lê Văn Cảnh mua 147 hóa đơn GTGT, trong đó để trốn thuế GTGT trên 166 triệu đồng; bán hóa đơn giúp sức cho các doanh nghiệp khác trốn thuế gần 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính 589,5 triệu đồng.

Nhật Trường