Nghệ An:

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH kiện UBND huyện vì... tờ giấy khai sinh

(Dân trí) - Sáng 30/9, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện hành chính khá hy hữu giữa nguyên đơn là Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, bị đơn là UBND huyện. Lý do ông Nguyễn Văn Thế khởi kiện UBND huyện là vì một tấm giấy khai sinh.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH kiện UBND huyện vì... tờ giấy khai sinh - 1

Ông Nguyễn Văn Thế - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Hưng Nguyên - nguyên đơn trong vụ kiện hành chính được xét xử vào ngày 30/9.

Vào khoảng cuối năm 1985, ông Thế - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên - có tẩy xóa, sửa chữa năm sinh 1955 thành năm 1952 trong bản chính giấy khai sinh của ông do Ủy ban hành chính xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cấp năm 1974; nhằm hợp thức lý lịch công chức xác lập tháng 11 năm 1985. Sau đó, tờ giấy khai sinh bị tẩy xóa, sửa chữa ấy đã được nộp vào Phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên và được lưu giữ tại đây từ đó đến nay.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH kiện UBND huyện vì... tờ giấy khai sinh - 2

Ông Phạm Quốc Việt - Phó Chủ tịch, đại diện UBND huyện Hưng Nguyên tham dự phiên tòa

Sau đó ông Thế đã nhiều lần báo cáo việc tẩy xóa, sửa chữa của mình; đề nghị UBND huyện Hưng Nguyên thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đã sửa chữa nhưng không được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Thế đã gửi đơn kèm theo giấy CMTND, bản sao học bạ cấp 3, bằng tốt nghiệp THPT... đến UBND xã Hưng Lĩnh xin đăng ký lại giấy khai sinh. Ngày 23/9/2009, UBND xã Hưng Lĩnh đã cấp cho ông bản chính giấy đăng ký khai sinh đăng ký lại số 116 có ngày tháng năm sinh là 27/9/1955.

Ngày 26/11/2010, UBND huyện Hưng Nguyên ban hành quyết định số 861/QĐ-UBND thu hồi hủy bỏ bản giấy khai sinh của ông Thế đã được đăng ký lại vào ngày 23/9/2009, có ngày tháng năm sinh là 27/9/1955, với lý do: thủ tục đăng ký lại việc sinh của ông Nguyễn Văn Thế chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật (không cung cấp hồ sơ đảng viên, công chức khi đăng ký lại việc sinh); hiện tại ông Nguyễn Văn Thế đang có giấy khai sinh ghi ngày tháng năm sinh là 27/9/1952 được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức tại Phòng Nội vụ.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH kiện UBND huyện vì... tờ giấy khai sinh - 3

Vụ kiện hy hữu này thu hút nhiều cán bộ huyện tới dự khán
 
Ông Thế đã có đơn khiếu nại Quyết định 861 của UBND huyện Hưng Nguyên nhưng UBND huyện vẫn giữ nguyên quan điểm và bác đơn khiếu nạn của ông Thế, cho rằng giấy khai sinh có năm sinh 1952 đã gắn với quyền lợi và trách nhiệm của ông Thế, đã được sử dụng ổn định trong suốt 26 năm qua, không cần thiết phải thu hồi, hủy bỏ để đăng ký lại giấy khai sinh mới.
Không đồng ý với kết luận này, ông Nguyễn Văn Thế đã gửi đơn đến TAND huyện Hưng Nguyên khiếu nại quyết định hành chính của UBND huyện Hưng Nguyên.
Tại phiên tòa ngày 30/9, ông Nguyễn Văn Thế đã đưa ra các điều luật, quy định của Nhà nước để chứng minh mình có quyền thực hiện đăng ký lại việc sinh và việc UBND xã Hưng Lĩnh cấp giấy khai sinh đăng ký lại cho ông là đúng quy định của pháp luật. Luật sư bào chữa của ông Thế cho rằng việc không xuất trình đầy đủ giấy tờ hồ sơ trong thủ tục khai sinh của ông thế là thiếu sót, có thể bổ sung, UBND huyện Hưng Nguyên ra quyết định hủy bỏ là không đúng.
Trưởng Phòng LĐ-TB&XH kiện UBND huyện vì... tờ giấy khai sinh - 4

Nhiều người dân cũng quan tâm theo dõi

Đại diện UBND huyện Hưng Nguyên, ông Phạm Quốc Việt - Phó Chủ tịch huyện - giữ nguyên quan điểm và khẳng định việc hủy bỏ giấy khai sinh đăng ký lại mà UBND xã Hưng Lĩnh cấp cho ông Thế là đúng quy định. Ông Thế là cán bộ, đảng viên, bởi vậy cần phải xuất trình lý lịch cán bộ, đảng viên khi đi làm thủ tục đăng ký lại việc sinh nhưng ông Thế đã không trung thực, chỉ xuất trình những hồ sơ giấy tờ có lợi cho việc đăng ký lại giấy khai sinh có năm sinh là 1955; việc làm này trái với quy định của pháp luật.

Chiều ngày 30/9, HĐXX đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với vụ kiện hy hữu này. Theo đó, TAND huyện Hưng Nguyên đã bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thế về Quyết định 861 của UBND huyện Hưng Nguyên trong việc thu hồi hủy bỏ giấy khai sinh đăng ký lại của ông. Đồng thời căn cứ vào Kết luận giám định số 51 ngày 9/9/2011 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An (trong kết luận giám định này cho thấy năm sinh trong giấy khai sinh được lập năm 1974 của ông Thế đã bị sửa chữa, tẩy xóa, số nguyên thủy đọc được là năm 1955) và các quy định của pháp luật, ông Thế có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc cải chính, đăng ký lại việc sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Lam