Tính pháp lý trong vụ 2 bé trai tử vong do bánh ô tô văng trúng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Liên quan vụ 2 bé trai tử vong do bị bánh ô tô văng trúng, luật sư cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc có dấu hiệu hình sự hay không. Nếu có, ai gây ra lỗi thì người đó phải chịu trách nhiệm.

Liên quan vụ 2 bé trai ở Hà Tĩnh đang chơi bên đường, bị bánh xe tải văng trúng, tử vong, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh), chia sẻ đây là vụ việc vô cùng đau lòng và đặc biệt nghiêm trọng khi có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tính pháp lý trong vụ 2 bé trai tử vong do bánh ô tô văng trúng - 1

Luật sư Phan Văn Chiều (Ảnh: Văn Nguyễn).

Luật sư cho rằng việc xem xét có hay không dấu hiệu hình sự và nếu có thì mức độ xử lý trách nhiệm hình sự ở đây như thế nào còn tùy thuộc vào kết quả điều tra.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ việc dẫn đến chiếc xe rơi bánh ra ngoài là vì nguyên do nào: Xuất phát từ lỗi chủ quan của tài xế làm chiếc xe va chạm dẫn đến rơi bánh? Chiếc xe không đảm bảo điều kiện lưu thông trên đường như hệ thống bánh lái thiếu tiêu chuẩn dẫn đến rơi bánh?...

Căn cứ vào nguyên nhân, cơ quan chức năng sẽ xác định có dấu hiệu hình sự trong vụ việc hay không. Nếu có, ai là chủ thể gây ra lỗi thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ việc này, trường hợp 2 cháu bé bị bánh xe đè trúng dẫn đến tử vong được xác định là do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định tại Điều 601, Bộ luật Dân sự 2015.

Cụ thể, khi xác định ai là người gây ra lỗi (chủ xe hoặc lái xe), người này đương nhiên phải tiến hành bồi thường thiệt hại.

Tính pháp lý trong vụ 2 bé trai tử vong do bánh ô tô văng trúng - 2

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (theo Điều 591 Bộ luật Dân sự) bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; thiệt hại khác do luật quy định theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015; chi phí hợp lý cho việc mai táng.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện còn phải bồi thường thiệt hại một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người thân của 2 cháu bé phải gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Trường hợp nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 31/12/2023, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ô tô tải do tài xế Lê Trung T. (32 tuổi, trú Nam Định) điều khiển đang chạy trên đường thì gặp sự cố hư hỏng.

Bánh xe rơi ra ngoài, văng trúng 2 bé trai 11 tuổi và 7 tuổi đang chơi bên đường, khiến 2 cháu bé đều tử vong.