TP.HCM

Thu giữ vũ khí của nhóm giang hồ núp bóng công ty xây dựng

(Dân trí) - Các trinh sát Bộ công an vừa phối hợp với công an thành phố phát hiện, thu giữ nhiều súng đạn, hung khí mà băng nhóm giang hồ núp bóng công ty xây dựng do Hoàng Văn Thiệp cầm đầu.

Thu giữ vũ khí của nhóm giang hồ núp bóng công ty xây dựng - 1
Một số đối tượng trong băng “xã hội đen” bị công an bắt giữ

Sau khi Hoàng Văn Thiệp (tức Hiệp “đầu bạc”, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Hoàng Hiệp, trụ sở đặt tại quận Thủ Đức) cùng hơn 10 tên đàn em bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an phía Nam bắt giữ vào đêm 7 và rạng sáng 8/12 vì liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng chuyên án, tổ chức khám xét khẩn cấp “căn cứ” của băng nhóm giang hồ này.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn thu tố cáo của các nạn nhân. Ngoài nhắc đến việc Hoàng Văn Thiệp cùng đồng bọn uy hiếp, hành hung và dùng các chiêu “bẩn” để triệt hạ đối thủ thì còn có chi tiết quan trọng là băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”  này còn có lần dùng súng để thị uy.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Thiệp cùng đám đàn em vẫn quanh co chối cãi về việc tàng trữ và sử dụng “hàng nóng". Bằng các biện pháp nghiệm vụ các trinh sát đã buộc băng nhóm giang hồ này khai ra những nơi cất giấu vũ khí. Bước đầu, bọn chúng khai nhận, ngay khi “bị động” một số tên đã tẩu tán số súng đạn vốn cất giữ tại kho hàng của Thiệp tại phường Linh Tây, quân Thủ Đức bằng cách đem đi chôn trong vườn nhà một người dân.

Từ những lời khai này, C45 đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM tiến hành khám kiểm tra thực tế phát hiện, thu giữ: 1 khẩu súng thể thao (có ống nhòm), 1 ống giảm thanh, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 hộp đạn bi, 1 viên đạn của súng hoa cải, 1 bịch thuốc súng (dùng để chế tạo đạn dành cho súng hoa cải)… cùng một số tang vật khác.

Qua khai nhận của Bùi Văn Nhật (31 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận Thủ Đức), một đàn em thân tín của Hoàng Văn Thiệp, trong số “hàng nóng” trên, Nhật đã mua 2 khẩu súng cùng nhiều đạn, ống giảm thanh từ Lạng Sơn. Riêng khẩu súng bắn đạn bị là của Thiệp.

Được biết, Hoàng Văn Thiệp mở ra công ty xây dựng nhưng hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Dưới chướng của Thiệp có hơn chục tên đàn em thiện chiến. Để tranh giành lãnh địa thu mua phế liệu hoặc tham gia vào các hạng mục thi công công trình có lợi nhuận cao Thiệp đã sử dụng nhiều chiêu để uy hiếp, thậm chí hành hung người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Số “hàng nóng” mà Thiệp cùng đồng bọn chuẩn bị cũng nằm mục đích phục vụ cho việc làm ăn phi pháp của nhóm giang hồ này.

Thu giữ vũ khí của nhóm giang hồ núp bóng công ty xây dựng - 2
Bùi Văn Nhật và Ngô Văn Phương, hai trợ thủ đắc lực của “ông trùm” Thiệp

Trước đó, đã có nhiều giám đốc công ty, quản lí công trình là nạn nhân của băng nhóm này. Cụ thể là trường hợp của ông Phạm Viết H. (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) và Lê Viết C. (26 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Bình Tân). Cho rằng hai nạn nhân trên dám thu mua phế liệu tại công trình xây khu Eden do Công ty Coteccons thi công khi chưa có sự đồng ý của mình, Thiệp cùng con rể đã cho 5 tên đàn em hành hung và cưỡng đoạt 20 triệu đồng của ông H. và anh C.

Hay trường hợp của ông Lê Chí Trung (giám đốc dự án công trình số 22 phố Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội) tố cáo: Vào tháng 6/2011, Thiệp đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu ông Trung phải cho công ty Hoàng Hiệp do Thiệp làm giám đốc tham gia công đoạn xoa nền tại dự án mà ông Trung đang thực hiện, nếu không đối tượng này sẽ cho ông Trung gặp nạn như các đời giám đốc trước đó.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng “nòng cốt” trong băng giang hồ do Hoàng Văn Thiệp cầm đầu gồm: Ngô Văn Phương (29 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Dũng (tức Dũng “cọp”, 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Bùi Văn Nhật (31 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Hoài Hân (tức Tý “tóc dài”, 25 tuổi, cùng tạm trú quận Thủ Đức), Trình Minh Giác (30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận Bình Tân), Trình Minh Đỏ (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên