Siêu lừa dưới mác giám đốc ngân hàng

Đã làm giám đốc một công ty cổ phần song siêu lừa Nguyễn Cảnh Phương còn tự nhận là giám đốc chi nhánh ngân hàng, dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn song không thoát.

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 21 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Phương (SN 1975, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
Siêu lừa dưới mác giám đốc ngân hàng - 1
Siêu lừa Nguyễn Cảnh Phương lãnh án 21 năm tù

           

Theo cáo trạng, Nguyễn Cảnh Phương nguyên là giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác thương mại Y khoa Hà Nội.

 

Vào tháng 5/2008, Phương bịa chuyện, tự giới thiệu y là giám đốc một chi nhánh ngân hàng với anh Nguyễn Quang Hưng (trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn - Hà Nội) và chị Trịnh Thị Anh Tuấn (ở tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

Với cái mác giám đốc chi nhánh ngân hàng, Phương đã vay được của anh Hưng 2 tỉ đồng. Hơn thế, Phương còn "nổ" mình có con tàu "Cảnh Phương 08" và nói với chị Tuấn muốn bán giá 3,4 tỉ đồng. Sau đó, Phương không bán mà đặt vấn đề vay lại số tiền này. Vay được tiền rồi, Phương liền ôm tiền bỏ trốn.

 

Trong khi đó, nguồn gốc của con tàu “Cảnh Phương 08” trên lại liên quan đến một vụ lừa đảo khác. Vào tháng 11/2007, Phương rủ anh Hoàng Văn Chuyền (ở thị trấn An Lão, huyện An Lão - TP Hải Phòng) chung tiền mua chiếc tàu này. Anh Chuyền đã góp hơn 1 tỉ đồng cho Phương.

 

Sau khi mua và sửa chữa con tàu "Cảnh Phương 08" với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng, Phương lật lọng không cho anh Chuyền chung vốn. Anh Chuyền đòi lại tiền, Phương viết giấy biên nhận vay hơn 1 tỉ đồng và hẹn trả anh Chuyền trong vòng nửa tháng, rồi bỏ trốn mất tăm.

 

Chưa dừng lại, cơ quan công an còn xác định Nguyễn Cảnh Phương còn chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của chị Phùng Thị Út (SN 1983, ở quận Đống Đa - Hà Nội) thông qua việc bán cho chị căn hộ mà Phương đã đi thuê.

 

Tại tòa, Phương đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trước đó bị cáo cùng gia đình đã tự giác khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại.

 

Theo N.Quyết

Người Lao Động