Đà Nẵng:

Mức án nặng dành cho hai nhóm giang hồ hỗn chiến giết người

(Dân trí) – Sau 2 ngày xét xử, sáng 26/12, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với hai nhóm giang hồ hỗn chiến giết người và gây rối trật tự công cộng có số lượng bị báo lớn nhất từ trước tới nay ở Đà Nẵng:

Đây là vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Che giấu tội phạm” trong vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai băng nhóm giang hồ có số lượng bị cáo lên đến 28 đối tượng gây chấn động trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cuối năm 2011.

Hai băng nhóm do Lê Xuân Khánh (SN 1983, còn gọi là “Khánh Thao”, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Lê Anh Tuấn (còn gọi là “Tuấn Hà”, SN 1986, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu.

Hàng trăm người dân, trong đó có rất đông thanh niên đã đến xem phiên xét xử. Gần 100 cán bộ chiến sĩ công an được tăng cường để bảo vệ an ninh trật tự.
 
Bị cáo Lê Anh Tuấn
Bị cáo Lê Anh Tuấn

Theo cáo trạng, khoảng 0h30' ngày 15/11/2011 tại vũ trường Phương Đông (phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), Lê Xuân Khánh (SN 1983, trú tổ 12, phường  Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã vô cớ dùng ly thủy tinh đánh lên đầu Lê Anh Tuấn (SN 1986, trú tổ 32, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) gây thương tích, sau đó được cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Sau khi sơ cứu, khâu vết thương tại bệnh viện, Lê Anh Tuấn điện thoại cho Lê Như Quý (SN 1983), cùng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987), Lê Cương (SN 1992), Tô Đình Long và Đặng Đại Dương (SN 1986, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để đi tìm Lê Xuân Khánh đánh trả thù.

Đến khoảng 2h ngày 15/11/2011, Lê Như Quý, Lê Cương, Lê Anh Tuấn, Hùng “Heo” gọi thêm Đỗ Phan Việt Hưng (SN 1992, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm theo 4 cây dao, kiếm đi tìm đánh Khánh nhưng không gặp nên tất cả bỏ về.
 
Các bị cáo của nhóm Lê Anh Tuấn tại tòa
Các bị cáo của nhóm Lê Anh Tuấn tại tòa
 
Để tiếp tục kế hoạch trả thù, đến 20h cùng ngày, Lê Anh Tuấn cùng với Lê Như Quý, Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Tuấn, Lê Cương, Hồ Tấn Cường, Phạm Thanh Phúc, Tô Đình Long và Phan Khắc Tiệp chuẩn bị hung khí và cất tại nhà Tuấn, sau đó gọi taxi đến vũ trường Phương Đông tìm Lê Xuân Khánh.

Không tìm được, Lê Như Quý gọi điện cho Lê Xuân Khánh hẹn địa điểm đánh nhau. Sau đó, Hùng và Phúc quay về nhà Tuấn lấy hung khí gồm đao, kiếm, mã tấu, roi điện và gọi điện rủ thêm Phạm Đăng Linh, Nguyễn Công Hậu, Lê Thanh Vũ và Bùi Anh Tuấn để đi đánh nhau.

Sau khi bị thách thức đánh nhau, Khánh đã gọi điện cho Ngô Tấn Cao, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Long, Lưu Văn Sơn, Lê Hoàng Tuấn, Phan Viết Lâm, Trần Xuân Phước, Trần Quốc Chung, Châu Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Minh Hoàng, Lương Quang Vinh và một số người khác chuẩn bị hung khí gồm đao, mã tấu, kiếm, cơ bi da để đón đánh nhóm Lê Anh Tuấn.
 
Các bị cáo của nhóm Lê Xuân Khánh
Các bị cáo của nhóm Lê Xuân Khánh

Đến 23h30' ngày 15/11/2011, hai nhóm Lê Xuân Khánh và Lê Anh Tuấn đi taxi mang theo hung khí đến ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định đánh nhau.       

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Lê Anh Tuấn dùng đao kiếm chém liên tiếp vào người Lê Xuân Khánh. Sau đó Lê Anh Tuấn dùng dao găm đâm liên tiếp nhiều nhát lên người Lê Xuân Khánh làm Khánh tử vong. Còn Lê Anh Tuấn bị thương.
 
Rất đông người dân theo dõi phiên tòa
Rất đông người dân theo dõi phiên tòa

Qua 2 ngày xét hỏi, HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Tuấn lãnh án 18 năm tù giam về tội “Giết người”; các đối tượng khác trong nhóm của Lê Anh Tuấn gồm Phạm Thanh Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Cương, Hồ Tấn Cương, Bùi Anh Tuấn lãnh án 13 năm tù giam; Phạm Duy Linh 12 năm 6 tháng tù giam; Phạm Khắc Tiệp, Tô Đình long cùng lãnh 12 năm tù giam; Lê Thanh Vũ, Đặng Tuấn lãnh mức 11 năm tù giam; Nguyễn Công Hậu 8 năm tù giam; Nguyễn Minh Hoàng 2 năm tù giam... Tổng cộng mức án 2.182 tháng tù giam và án treo được dành cho các đối tượng.

Ngoài ra, các bị cáo trong nhóm của Lê Anh Tuấn phải đền bù cho gia đình bị hại tổng cộng gần 110 triệu đồng tiền mai táng, đồng thời trợ cấp để gia đình nuôi con của Lê Xuân Khánh đến năm 18 tuổi.

 Công Bính