TPHCM:

Mẹ bị cáo đòi tự tử khi con bị tăng án tù

(Dân trí) - Nhớ lại những mâu thuẫn lần trước, Sơn cùng đồng bọn xông vào phòng trọ, dùng roi điện, dao để chích, đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong.

Ngày 24/10, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Sơn (SN 1988, ngụ ở Q.Gò Vấp) về tội “Giết người”. HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thế Sơn.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 4/8/2013, Sơn cùng em họ của mình Nguyễn Huỳnh Khương Duy và một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) ngồi uống nước tại công viên gần nhà thì thấy anh Đinh Kim Hoàng chạy xe mô tô ngang qua.

Bị cáo Sơn tại tòa
Bị cáo Sơn tại tòa

Do trước đó giữa Sơn và Duy có mâu thuẫn với Hoàng, hai bên đã nhiều lần “nói chuyện” bằng nắm đấm với nhau. Vì vậy, khi thấy Hoàng, mối thâm thù hiện về nên Sơn rủ Duy, Tuấn cùng đuổi theo Hoàng để đánh cho bõ tức.

Khi đến phòng trọ của Hoàng phường 6, quận Gò Vấp thì Duy đứng ngoài giữ xe, Sơn và Tuấn tiến tới. Biết là Sơn tìm mình trả thủ, Hoàng cầm dao chạy vào phòng cố thủ.

Lúc này, Sơn dùng chân đạp cửa xông vào liền bị Hoàng dùng dao tấn công nhưng lại bị Tuấn dùng roi điện chích hai nhát vào chân làm tê cứng. Sơn nhào tới lấy dao đâm hàng chục nhát vào đầu, cổ, ngực Hoàng. Nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Sơn cùng đồng bọ bỏ trốn. Đến ngày 6/8/2013, biết không thể thoát lưới pháp luật, Sơn ra cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của Sơn và chấp nhận kháng nghị của VKS tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với Sơn về tội danh như trên. Sau khi bị cáo bị tăng án từ 20 năm lên tù chung thân, mẹ bị cáo đòi tự tử, người thân bị cáo đã gây náo loạn chốn pháp đình để phản đối.

Quang Bình – Quế Sơn