Mất tiền triệu vì “giải thưởng” từ trên trời rơi xuống

(Dân trí) - Sáng 20/1, anh Nguyễn Ngọc B. - cán bộ tư pháp xã EaHuar, trú tại xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, mở hòm thư điện tử (e-mail) để làm việc và nhận được một bức thư từ mạng Twoo online thông báo trúng thưởng 1 xe máy và 65 triệu đồng tiền mặt.

“Giải thưởng” từ trên trời rơi xuống

Cụ thể, anh B. nhận được một bức thư thông báo: “Chương trình tri ân khách hàng và quảng bá thương hiệu” với nội dung: Chúc mừng email tài khoản sử dụng mạng xã hội twoo của quý khách có mã số code dự thưởng là: 382479 (…)Chúc mừng bạn là chủ sở hữu giải nhất của chương trình từ mạng xã hội twoo.

- 1 xe máy “LYBERTY 150i.e” của PIAGGIO.

- 1 phiếu tặng quà tiền mặt trị giá 65.000.000 vnd.

- 1 thẻ sử dụng xăng miễn phí một năm trị giá (5.000.000 vnd).

CÁCH THỨC NHẬN GIẢI:

Bạn click theo đường dẫn của hệ thống: http: //MayManTwoo.Com

Đăng nhập email tài khoản sử dụng mạng xã hội twoo của quý khách và làm theo hướng dẫn để xác nhận mã trúng thưởng của qúy khách.

Thông báo trúng thưởng
được gửi tới e-mail của anh Nguyễn Ngọc B.

Thông báo trúng thưởng được gửi tới e-mail của anh Nguyễn Ngọc B.

Sau khi anh Nguyễn Ngọc B. làm theo hướng dẫn thì được yêu cầu phải nộp 1.500.000 đồng bằng hình thức mua thẻ cào Viettel để nạp.

Anh B. cố gắng nạp thẻ
vì tin rằng mình đã trúng giải thưởng lớn.

Anh B. cố gắng nạp thẻ vì tin rằng mình đã trúng giải thưởng lớn.

Sau khi anh Nguyễn Ngọc B. nạp đủ 1.500.000 đồng tiền thẻ thì có một người xưng tên Công ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gọi từ số điện thoại 0943713841 tới cho anh B. nói rằng để nhận được phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 65.000.000 đồng, anh phải nộp thuế VAT 10% tức là 6.500.000 đồng, cũng bằng cách mua thẻ cào Viettel.

Các loại thẻ có mệnh
giá từ 50.000đ đến 100.000đ mà anh B. đã nạp.

Các loại thẻ có mệnh giá từ 50.000đ đến 100.000đ mà anh B. đã nạp.

Anh B. nói nạp thẻ lâu, xin số tài khoản ngân hàng để gửi tiền cho nhanh. Người tên Công cho anh B. số tài khoản 711A8950xxxx tại ngân hàng VietinBank chi nhánh TPHCM, chủ tài khoản là Lê Thanh Tùng.

Lúc này, người nhà anh B. biết chuyện can ngăn, không cho anh B. chuyển tiền vì tin rằng đây là một hình thức lừa đảo không mới trên mạng.

Hình thức lừa đảo không mới

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, thực chất trang web maymantwoo.com là trang web lừa đảo giả danh mạng xã hội Twoo.com, một mạng xã hội hẹn hò nổi tiếng trên thế giới và có lượng người dùng khá đông tại Việt Nam.

Tên miền của trang web maymantwoo.com chỉ vừa được đăng ký vào ngày 20/1/2015, sao chép toàn bộ mã nguồn trang web của mạng xã hội Twoo khiến nhiều người nhầm tưởng rằng đây chính là trang web của mạng xã hội này.

Phóng viên Dân trí đã thử đăng nhập vào trang web bằng một tài khoản bất kỳ, trang web lập tức đồng ý đăng nhập, tại các bước tiếp sau đó, trang web hướng dẫn từng bước một cách chi tiết để người dùng nạp tiền và nhận giải thưởng.

Các loại thẻ có mệnh
giá từ 50.000đ đến 100.000đ mà anh B. đã nạp.

Các loại thẻ có mệnh
giá từ 50.000đ đến 100.000đ mà anh B. đã nạp.

Giao diện của trang web lừa đảo MaymanTwoo.com (dưới) giống hệt giao diện mạng xã hội Twoo.com (trên)

Để chứng minh cho mức độ thực tế của giải thưởng, trang web còn đăng tải hình ảnh trao giải cho những người trúng giải trước đó và giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên đây thực chất là giấy đăng ký kinh doanh của một công ty cổ phần đầu tư tài chính thuộc một ngân hàng ở Việt Nam chứ không hề liên quan gì đến mạng xã hội Twoo hay công ty tự xưng này.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trụ sở của công ty được đăng tải trên trang web là hoàn toàn giả mạo. Mọi thông tin chi tiết về công ty tổ chức trao giải thưởng này đều không rõ ràng và không có thông tin cụ thể. Số điện thoại di động để liên lạc cũng chính là số điện thoại đã liên hệ với anh B. ở trên.

Nhìn chung, để tiến hành thủ đoạn lừa đảo này, thủ phạm chỉ việc tạo một trang web đơn giản với giao diện giống mạng xã hội Twoo (việc này không quá khó khăn với một người có chút kiến thức về công nghệ), sau đó gửi e-mail ngẫu nhiên đến nhiều người và chờ đợi những người dùng nhẹ dạ cả tin “cắn câu”.

Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới; đã từng xuất hiện cách đây nhiều năm và lừa được không ít người.

Trước đó vào tháng 5/2014, một độc giả tên H. đã phản ánh đến Dân trí hình thức lừa đảo nhận giải thưởng với cách thức lừa đảo hoàn toàn giống trường hợp của anh Nguyễn Ngọc B. vừa mắc phải.

Điều này cho thấy những kẻ lừa đảo vẫn lợi dụng sự “không giới hạn” của thế giới mạng để lừa đảo được những số tiền lớn mà nạn nhân thường ít trình báo cơ quan chức năng vì không tin sẽ bắt được những kẻ lừa đảo “vô hình”.

Đơn cử như trường hợp của anh B. nói trên, trao đổi với PV, anh Đỗ Đức Hoàng, Trưởng công an xã EaHuar, cho biết có nghe người nhà nạn nhân trao đổi sự việc nhưng bản thân anh B. không muốn làm đơn trình báo nên cơ quan chức năng chưa có cơ sở điều tra.

Đỗ Quang - Quang Huy