Khánh Hòa:

Lĩnh án sau 30 năm trốn trại vượt biên

(Dân trí) - Khoảng 30 năm về trước, phạm nhân Nguyễn Hường bị xử phạt 15 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền, trốn khỏi nơi giam giữ. Dù thay tên đổi họ, vượt biên ra nước ngoài, nhưng chân tướng của đối tượng vẫn bị trinh sát lật tẩy.

Sáng 8/9, TAND tỉnh Khánh Hoà đã tuyên phạt Nguyễn Hường (SN 1940, quốc tịch Na Uy, hiện trú tại thôn Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang) 18 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, tổng hợp hình phạt của 2 bản án trước là 18 năm 6 tháng tù.

Lật lại hồ sơ vụ án, tháng 4/1979, Hường bị TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 15 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.

Năm 1979, Hường nhập trại A30 (Bộ Công an) để thi hành án. Lợi dụng nhộn nhạo trong lúc lao động, ngày 10/9/1980, Hường đã trốn trại về sống lén lút tại vùng núi thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Đến tháng 6/1987 Hường bị bắt (cùng con trai là Nguyễn Văn Quang) về tội tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài.

Lúc này Hường che giấu lai lịch của mình nên khai tên là Lê Văn Phúc. Tháng 2/1988, Phúc bị TAND tỉnh Phú Khánh (cũ) xét xử tuyên phạt 2 năm tù về tội danh trên.

Hai tháng sau, Phúc lại trốn trại về sống lén lút tại huyện Vạn Ninh một thời gian ngắn rồi vượt biển trốn sang Na Uy.

Sau 30 năm lẩn trốn, ngày 4/5/2009 Hường bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ khi nhập cảnh về Việt Nam.

Tại tòa Hường xin được khoan hồng do thời trẻ sai lầm, song xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm hại đến hoạt động của cơ quan tư pháp, trốn khỏi nơi giam giữ nhiều lần nên HĐXX đã tuyên phạt Hường mức án trên.

Trịnh Anh