Lĩnh 20 năm tù vì tham gia gùi trên 50 kg ma túy

(Dân trí) - Sang thăm chị gái ở Lào, Toàn được chị “nhờ” gùi hộ ma túy về Việt Nam. Khi vừa gùi đến gần cửa khẩu Cha Lo, Toàn sa lưới pháp luật.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Trần Khánh Toàn (trú xã Quy Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình), người đã gùi trên 15 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo cáo trạng, tháng 6/2008, Toàn sang Lào để thăm chị gái của vợ tên là Đinh Thị Hiên (SN 1970, trú tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào). Ở nhà Hiên một thời gian, Toàn được vợ chồng Hiên gợi ý gùi ma túy về Việt Nam.

Tháng 7/2008, Toàn cùng 4 người khác được Hiên giao gùi lô ma túy đầu tiên về Việt Nam, hành trình từ gần cửa khẩu Nà Phàu (Lào) qua đường tiểu ngạch đoạn gần cửa khẩu Cha Lo (Việt Nam).

Trót lọt, Toàn được trả tổng cộng 2.000 USD. “Quen ăn”, đến ngày 21/7/2008, Toàn lại cùng 3 người khác gùi “hàng” về Việt Nam theo phương thức cũ. Tuy nhiên, khi vừa gùi vào địa giới Việt Nam thì nhóm của Toàn bị trinh sát Bộ đội Biên phòng phát hiện. 3 đồng bọn của Toàn bỏ gùi chạy thoát, còn Toàn bị bắt giữ.
Theo kết quả giám định, khoảng 800.000 viên thuốc mà Toàn và đồng bọn gùi là loại ma túy tổng hợp có thành phần Methanphetamine 12%. Trong các bao tải tang vật là hơn 50 kg ma túy, trong đó bao mà Toàn gùi có tổng trọng lượng là 14,98 kg.

HĐXX xác định: Toàn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, hơn nữa bị cáo phạm tội vì làm thuê chứ không phải là chủ hàng nên đã tuyên phạt Trần Khánh Toàn 20 năm tù giam.

Thụy Khoa