Cà Mau:

Kiện TAND tỉnh để đòi bồi thường oan sai

(Dân trí) - Ngày 27/8, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về việc bà Nguyễn Ánh Minh (nguyên cán bộ Ngân hàng NN-PTNT huyện Thới Bình) kiện TAND tỉnh đòi bồi thường thiệt hại do trước đó bà bị xử oan sai.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2007, bà Nguyễn Ánh Minh bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Không đồng tình với bản án, bà Minh kháng cáo lên TAND tối cao.

Cuối tháng 2/2008, TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án mà TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên trước đó để điều tra lại.

Theo đó, ngày 24/2/2010, VKSND tỉnh Cà Mau ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Minh.

Sau khi được giải oan, bà Minh đã khởi kiện TAND tỉnh Cà Mau đòi bồi thường oan sai với số tiền 1,6 tỉ đồng.

Đầu tháng 3/2014, TAND TP.Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm, buộc TAND tỉnh Cà Mau phải xin lỗi công khai trước dân nơi bà Minh cư trú và bồi thường với tổng số tiền 386 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Minh tiếp tục kháng cáo.

Theo bà Minh, TAND tỉnh Cà Mau phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị thiệt hại về kinh doanh sản xuất, thiệt hại về sức khỏe, thời gian bị tạm giam 562 ngày do án oan…  với tổng số tiền 866 triệu đồng.

Trong khi đó, đại diện TAND tỉnh Cà Mau cũng kháng cáo, xin giảm án phí 19 triệu đồng của phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, thẩm phán Trần Thanh Hiền (chủ tọa) đã bác bỏ kháng cáo của cả nguyên đơn và bị đơn; tuyên y án của phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX cho rằng, tài sản của bà Minh bị thiệt hại là do chồng bà đã lơ là trách nhiệm trong bảo quản vì tài sản là do bà và chồng bà cùng đứng tên; còn việc sức khỏe bà Minh bị giảm 75% là do bà bị bệnh. Có nghĩa là TAND tỉnh Cà Mau cho rằng thiệt hại nói trên là lỗi của bà Minh và gia đình bà chứ không phải do cơ quan tố tụng.

Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, bà Minh cho biết: “Tôi đã cung cấp cho cơ quan tố tụng tất cả các tài liệu liên quan đến tài sản của tôi, nhưng phiên xử hôm nay không được xem xét. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại đến cấp cao hơn để đòi lại công bằng”.

Tuấn Thanh