"Kịch bản" bị lật tẩy khiến vợ chồng chủ doanh nghiệp phải vào tù

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Được Nhà nước cho thuê đất mở nhà xưởng, vợ chồng Vinh phân nhỏ lô để bán. Cựu Phó Chủ tịch phường ở Đà Nẵng lúc đó cũng đã ký giấy giúp họ hợp thức hóa nguồn gốc đất.

Ngày 19/6, TAND Đà Nẵng tuyên Nguyễn Hữu Vinh (69 tuổi) 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Thùy Hương (vợ Vinh) lĩnh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thanh Châu (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cũ) lĩnh 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kịch bản bị lật tẩy khiến vợ chồng chủ doanh nghiệp phải vào tù - 1

Các bị cáo Lê Thanh Châu, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Thùy Hương từ trái qua (Ảnh: S.X.).

Theo cáo trạng, năm 1999, vợ chồng Vinh thành lập hộ kinh doanh dệt nhuộm tại nhà riêng (quận Liên Chiểu). Năm 2001, họ đổi tên thành doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước. Hương đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động đều do Vinh điều hành.

Đến năm 2002, doanh nghiệp này thuê khu đất có diện tích 2.375m2 thuộc khối Đa Phước, phường Hòa Khánh (nay là phường Hòa Khánh Bắc) trong thời hạn 20 năm và xây dựng nhà xưởng.

Năm 2006, nhà xưởng bị hư hỏng do bão, các khoản nợ ngân hàng và khách hàng đến hạn thanh toán. Lúc này, Hương lâm bệnh, cần tiền để chữa trị nên Vinh đã lên "kịch bản" chia nhỏ đất đã thuê để bán.

Ông Vinh giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp thể hiện nguồn gốc đất là do Nhà nước cho thuê và nói dối là do tự mình khai hoang làm nhà xưởng, nay không có nhu cầu sử dụng nên bán.

Để mọi người tin, Vinh nhận sẽ thuê hoặc giới thiệu dịch vụ làm "hồ sơ 3 lá" đứng tên của người mua đất, có dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) tại thời điểm từ năm 2000 đến 2003.

Với thủ đoạn này, Vinh và Hương tự chia đất thành 14 lô. Trong đó, 13 lô chuyển nhượng cho 12 hộ dân, thu lợi hơn 2 tỷ đồng, lô còn lại Vinh sử dụng.

Về trường hợp ông Lê Thanh Châu - cựu Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (từ năm 2000 đến năm 2004) - đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho 2 lô đất để ông Vinh và bà Hương làm thủ tục, từ đó các lô đất này được cấp sổ đỏ.