Đắk Lắk:

Không mâu thuẫn, em đánh anh ruột thương tích 45%

(Dân trí) - Chiều 20/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Nam (27 tuổi, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) và tuyên phạt y án sơ thẩm 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 9/8/2011, dù không có mâu thuẫn gì nhưng Hoàng Văn Nam đã dùng ống tuýp sắt đánh 2 cái vào chính anh ruột là Hoàng Văn Cường gây thương tích cho anh Cường 45%.
 
Bị cáo Hoàng Văn Nam
Bị cáo Hoàng Văn Nam

Sau khi tòa sơ thẩm TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) tuyên phạt bị cáo Nam 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nam. Sau đó bị cáo Nam và bị hại là anh ruột của Nam là Hoàng Văn Cường cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Nam là có tính chất côn đồ, hung hãn, nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe.

Mặc khác, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nam không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa xét thấy mức án tại phiên sơ thẩm TAND thị xã Buôn Hồ là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đã có phần xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo Nam.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nam 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Viết Hảo