Hà Nội: Xét xử nhóm đòi nợ tiền lô đề bằng “luật rừng”

(Dân trí) - Sau khi cho “con nợ” no đòn, nhóm đối tượng Hoàng Quốc Dũng ép “con nợ” phải viết giấy nhận nợ và tha về. Sau đó nhóm của Hoàng Quốc Dũng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và truy tố trước tòa về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đòi nợ lô đề kiểu luật rừng đứng trước tòa lĩnh án.

Nhóm đòi nợ lô đề kiểu "luật rừng" đứng trước tòa lĩnh án.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Hoàng Quốc Dũng, (SN 1990, trú ở ngõ 7, phố Nguyên Hồng, Hà Nội); Nguyễn Chí Long (SN 1989, trú ở đường Láng, quận Đống Đa, HN) cùng mức 42 tháng tù giam; Trần Sơn Tùng 24 tháng tù và Lê Tiến Đạt 30 tháng tù (hưởng án treo) đều về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố của VKS, năm 2012, anh Đ.N.T (SN 1975, ở quận Đống Đa), thua bạc dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá với nhiều người. Trong số ấy, anh T. nợ Dũng 21 triệu đồng và nợ chị Hoàng Yến Phương (ở quận Đống Đa, cô ruột Dũng) 42 triệu đồng. Sau nhiều lần viện lý do chậm trả, anh T. cắt đứt liên lạc với các chủ nợ.

Tối 10/7/2013, Dũng chở vợ đi chơi thì tình cờ phát hiện anh T. ngồi ăn uống với một số người ở vỉa hè phố Quán Thánh, quận Ba Đình nên lập tức để vợ vào một quán ăn ngồi chờ rồi gọi điện cho Nguyễn Chí Long và Nguyễn Đức Quang (SN 1989, ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) đến trợ giúp. Nhận lời giúp sức, Long kéo thêm Phạm Thanh Hà (SN 1993, ở phố Tây Sơn, Đống Đa) cùng đến nhập hội.

Tại phố Quán Thánh, Dũng lôi anh T. ra khỏi bàn nhậu để đòi tiền, song bị T. thách thức bằng những lời lẽ khó nghe. Thấy vậy, Long, Hà lao tới túm cổ áo và vật ngã anh T. xuống đất. Lúc này, Dũng dùng tay đánh vào mặt anh T.

Sau đó, Long “điều” thêm Trần Sơn Tùng (SN 1993, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đến cùng tham gia uy hiếp nạn nhân.

Tại đây, các đối tượng do Dũng cầm đầu tiếp tục “trần” cho anh T. thêm một trận tới tấp, sau đó bắt anh phải lên xe máy để bọn chúng chở về nhà lấy tiền. Không đòi được nợ, nhóm của Dũng cùng đưa anh T. ra khu vực hồ Hoàng Cầu và bắt viết giấy nhận nợ với tổng số tiền 63 triệu đồng. Trước khi tha cho nạn nhân ra về, Dũng giao hẹn cứ sau 10 ngày thì anh T. phải hoàn trả 5 triệu đồng cho tới khi nào hết mới thôi.

Sau đó các đối tượng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và truy tố trước tòa về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hồng Ngân