Hà Nội: Đề nghị truy tố giám đốc in sách lậu

(Dân trí) - Hôm nay, 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Minh Thắng (SN 1975), Giám đốc Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân về tội “Vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách” theo Điều 271 Bộ luật hình sự.

Hà Nội: Đề nghị truy tố giám đốc in sách lậu - 1
Cơ sở in sách lậu bị phát hiện hôm 22/6.
 
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/6, Đội Kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - CATP phối hợp lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm in ấn có dấu hiệu in lậu sách, phát hiện và thu giữ số lượng lớn thành phẩm, bán thành phẩm sách lậu, chủ yếu là giáo trình tiếng Anh

Đáng chú ý, trong số sách thu giữ có 1.245 cuốn “Học tốt Tiếng Anh 10” đề Nhà xuất bản Thanh Niên không có giấy phép xuất bản và 954 cuốn “Thiên thần nổi giận”, “Tuyển tập Nam Cao” đề Nhà xuất bản Văn học, trong khi giấy phép của Nhà xuất bản Văn học đã hết hạn từ năm 2006…

Theo đánh giá của cơ quan công an, đây là vụ án điển hình cho thủ đoạn in ấn, phát hành sách lậu với công đoạn khép kín từ in ấn, đóng xén, và đưa vào chính nhà sách của công ty.
 
Hà Nội: Đề nghị truy tố giám đốc in sách lậu - 2
Nhiều loại sách không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn bị phát hiện tại cơ sở này.

Những điểm làm sách được Trần Minh Thắng thuê nhà nằm sâu tại các ngõ, ngách, hẻm trong các khu dân cư để tránh bị phát hiện. Thắng chia nhỏ các khâu đóng xén, in ấn ở nhiều địa điểm nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi in ấn, các bản phôi được mang đến cơ sở tại Giáp Nhị cắt xén, chuyển đến Tân Mai đóng ghim, sau đó lại chuyển về Giáp Nhị đóng bìa thành phẩm và chuyển đến tập kết bày bán công khai (cả bán buôn và bán lẻ) tại nhà sách trên đường Láng.

Tiến Nguyên