Nghệ An:

Gây tai nạn rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Vụ việc không lớn, nhưng gây nên nỗi bức xúc cho nhiều người bởi thái độ bàng quang thiếu tình người của Tiết Mạnh Hà, kẻ bị TAND huyện Quỳnh Lưu đưa ra xét xử tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chiều  29/12, TAND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã đưa vụ án trên ra xét xử đối với bị cáo Tiết Mạnh Hà. Theo cáo trạng của VKSND huyện, vào ngày 21/3/2011, ông Bùi Đức Phong, chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tổ chức sự kiện và quảng cáo Việt Anh, số 2BT3 (Hà Đông - Hà Nội), phân công Tiết Mạnh Hà (SN 1979) trú xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) điều khiển xe 4 chỗ ngồi BKS 30M - 3113 cùng 3 người khác vào Nghệ An làm việc.

Sáng 27/3,  xong việc, Hà chở các ông Lê Văn, Trịnh Quyết, Sông Thương theo QL1A về Hà Nội. Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, khi đến km 400+500 đoạn đi qua xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh lưu) thì gặp 2 xe tải đi ngược chiều, Hà đánh tay lái lấn sang phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ.
 
Gây tai nạn rồi bỏ trốn - 1
Bị cáo Hà tại phiên tòa

Do thiếu quan sát và không đủ khoảng cách an toàn, đầu xe Hà húc vào xe cải tiến được cột sau xe mô tô BKS 37Z - 5910 do anh Nguyễn Đình Thanh, trú xóm 9 (xã Quỳnh Thạch) điều khiển đi phía trước cùng chiều làm anh Nguyễn Văn Quân ngồi sau xe mô tô ngã xuống đường bị thương.

Xe mô tô và xe cải tiến hư hỏng nặng. Anh Thanh văng xuống mương nước cạnh đường. Sau khi tai nạn xảy ra, Hà không dừng lại cấp cứu người bị nạn mà lái xe bỏ chạy. Những kẻ ngồi trên xe cũng thờ ơ vô cảm. Vụ việc được người đi đường báo về công an Quỳnh Lưu. Đội cảnh sát giao thông lập tức truy đuổi và báo các trạm gác dọc đường. Hà chạy được 17 km thì bị bắt.

Anh Quân được đưa vào bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu sau đó chuyển bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với thương tích: Gãy xương sườn từ số 5-10 phải mổ cắt lá lách, vỡ xương bả vai trái, gãy đầu xương sống trụ, gãy cẳng tay trái, tràn khí màng phổi trái và phải điều trị hơn một tháng.

Qua trưng cầu giám định và kết luận giám định số 117 của phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An, thì anh Quân bị thương tật là 73%. Còn anh Thanh được cấp cứu tại BVĐK Quỳnh Lưu với vết thương: Môi trên rách 04 cm, lông mày phải rách 03 cm, tổn hại sức khỏe 15,85%. Thời gian điều trị 10 ngày.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, Hà có giấy phép lái xe hạng C nhưng đã hết thời hạn sử dụng. Phiên tòa kết thúc vào 17 giờ cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Hà 4 năm tù giam, buộc bồi thường cho hai nạn nhân 100 triều đồng.

Nguyễn Đình