Đội phó tuyển golf miền Nam tổ chức đánh poker cho nhóm doanh nhân như nào?

Hải Nam

(Dân trí) - Các đối tượng thỏa thuận, quy định: 1 điểm phỉnh có giá trị 1.000 đồng. Mỗi lần tham gia đánh bạc, người chơi phải mua tối thiểu 50.000 điểm phỉnh (tương đương 50 triệu đồng).

Tại kết luận điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Vĩnh Phúc và TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 37 người. Ngoài ra, có 8 bị can đang bỏ trốn.

Trong 37 người bị đề nghị truy tố, có 22 bị can là doanh nhân, như: 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf là ông Lê Hùng Nam (49 tuổi, ở Hà Nội) và Trần Thanh Tú (54 tuổi, ở TPHCM), ông Thái Tấn Dũng (55 tuổi, từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa), ông Huỳnh Quang Đức (44 tuổi, Giám đốc bảo hiểm PVI Sài Gòn)...

Từ ngày 23-25/3, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Union Cup 2023 đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc và đội tuyển miền Nam tại sân golf Đầm Vạc (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Lợi dụng sự kiện này, Trần Anh Linh (Đội phó Đội miền Nam) rủ nhiều người thuộc cả 2 đội đến sân golf trước để đánh bạc.

Đội phó tuyển golf miền Nam tổ chức đánh poker cho nhóm doanh nhân như nào? - 1

Cảnh sát bắt quả tang vụ đánh bạc tại sân golf Vĩnh Phúc (Ảnh: D.V.).

Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ thư ký Hiệp hội golf miền Nam liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, để các thành viên tham gia thi đấu ở.

Trong các phòng đặt, có phòng 550 là nơi sinh hoạt chung và được Linh chọn làm chỗ tổ chức đánh bạc. 

Linh cũng liên hệ Nguyễn Thị Thu Kiều tìm thêm người phục vụ chia bài, chuẩn bị bài, thảm nệm, phỉnh, đồ ăn, uống, trả công 800.000 đồng/giờ/bàn, bao chi phí ăn ở, đi lại. Vì vậy, Kiều đã lôi kéo Trần Thanh Thủy, Phan Thị Huỳnh Như và Trần Thị Ngọc Minh cùng tham gia.

Các đối tượng thỏa thuận, quy định: 1 điểm phỉnh có giá trị 1.000 đồng; phỉnh ghi số 100 tương đương 100.000 đồng; phỉnh ghi 1.000 thì tức là 1 triệu đồng... Mỗi lần tham gia đánh bạc, người chơi phải mua tối thiểu 50.000 điểm phỉnh (tương đương 50 triệu đồng). Khi dừng đánh bạc, số tiền thắng - thua phụ thuộc vào số phỉnh còn lại. Người chơi phải thanh toán tiền trong 48 tiếng.

Khoảng 23h45 ngày 20/3, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang 22 người đang đánh bạc dưới hình thức poker tại phòng 550.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định có 2 bàn để đánh bạc. Bàn 1 bắt đầu từ khoảng 20h30 ngày 19/3, Như là người chia bài, sau đó lần lượt Kiều và Minh thay nhau. Bàn 2 bắt đầu từ khoảng 22h, Minh là người chia bài đầu tiên, tiếp đó là Như và Thủy.

Tại bàn 1, cơ quan điều tra kết luận có 9 người tham gia đánh bạc. Trong đó, Trần Anh Linh ban đầu lấy 350.000 điểm phỉnh, khi bị bắt quả tang còn 110.800 điểm (tương đương 110 triệu 800 nghìn đồng); ông Trần Thanh Tú khởi động với 100.000 điểm, khi bị bắt đang lãi thêm 7.000 điểm - tức 107.000 điểm (tương đương 107 triệu đồng).

Tại bàn 2, ông Lê Hùng Nam ban đầu lấy 200.000 điểm phỉnh. Khi bị bắt quả tang, ông Nam còn 66.000 điểm (tương đương 66 triệu đồng). Có 8 người khác tham gia đánh bạc tại bàn này.

Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 4 bộ bài tây, hơn 4,65 triệu điểm phỉnh (tương đương hơn 4,65 tỷ đồng) và nhiều tang vật liên quan.

Kết luận điều tra nêu, hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Các bị can đều là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện.