Hải Phòng:

Đòi nợ giúp không thành còn bị hành hung đến chết

(Dân trí) - TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại An Hòa - An Dương đối với các bị cáo Phạm Văn Hợp (SN 1958), Phạm Văn Hiệp (SN 1984) và Vũ Doãn Minh (SN 1990).

Theo tài liệu từ cơ quan công an, nguyên nhân vụ giết người xuất phát từ món nợ của đối tượng Phạm Văn Hợp, trú tại thôn Hà Nhuận 1 - xã An Hòa - An Dương với anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1970), trú tại thôn Hoàng Lâu - xã Hồng Phong - An Dương trước đó. Sau nhiều lần giục đòi nhưng đối tượng Hợp lần khất không chịu trả khiến anh Phúc rất bức xúc.

Vì vậy, chiều 26/6/2010, Nguyễn Văn Phúc rủ một số người, trong đó có anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987), trú tại số 1A5/152 Kiến Thiết - phường Sở Dầu - quận Hồng Bàng cùng Vũ Doãn Minh, trú tại thôn 6 - xã Bắc Sơn -huyện An Dương đi đến nhà Hợp để đòi nợ.

Tại nhà Hợp, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, Hợp bỏ cuộc nói chuyện đi ra ngoài đường. Thấy vậy, Thanh Tùng và Doãn Minh đuổi theo giữ Hợp lại, đấm đá và khống chế đưa về nhà.

Hai con của Hợp khi đó là Phạm Văn Hiệp và Phạm Văn Khương thấy bố mình bị hành hung đã lao vào nhà lấy tuýp sắt, mũ cối, gậy tre chạy ra đánh liên tiếp vào đầu, mặt anh Tùng. Hợp đứng cạnh không can ngăn mà còn “cổ vũ” cho 2 con hành hung nạn nhân khiến anh Tùng tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Nhận thấy sự việc đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệp 14 năm tù, bị cáo Hợp 12 năm tù cùng về tội giết người, bị cáo Doãn Minh 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Phạm Văn Khương hiện bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã để nhanh chóng truy bắt về chịu tối trước pháp luật.

Anh Thế - Quốc Đô