Cựu Giám đốc BV Bạch Mai nhận 10 nghìn USD và 400 triệu hay 100 triệu đồng?

Phúc Lâm

(Dân trí) - Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Quốc Anh nhận quà biếu là 400 triệu đồng và 10 nghìn USD. Tại tòa, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng và 10 nghìn USD.

Một luật sư nhiễm Covid-19

Từ sáng nay, 20/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng 7 đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các đồng phạm của cựu Giám đốc BV Bạch Mai gồm: Nguyễn Quốc Anh; Nguyễn Ngọc Hiền, cựu Phó Giám đốc BV Bạch Mai; Trịnh Thị Thuận và Lý Thị Ngọc Thủy, cựu Trưởng phòng và Phó phòng Tài chính BV Bạch Mai; Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công nghệ Y tế BMS; Ngô Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Công ty BMS; Trần Lê Hoàng, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) và Phan Minh Dung, cựu Tổng Giám đốc Công ty VFS.

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai nhận 10 nghìn USD và 400 triệu hay 100 triệu đồng? - 1

Các bị cáo tại phiên xử sáng nay, 20/1 (Ảnh: CTV).

Mở tòa, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Lý Thị Ngọc Thủy (cựu Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán, BV Bạch Mai) có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong số 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, luật sư của bị cáo Ngô Thị Thu Huyền xin vắng mặt do mắc Covid-19.

Tòa án đã triệu tập 37 bị hại nhưng chỉ 3 người có mặt. Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập những người liên quan gồm đại diện Bệnh viện Bạch Mai (3 người nhận ủy quyền có mặt), Công ty công nghệ Y tế BMS (nay là Công ty Năng lượng cuộc sống), Công ty VFS (vắng mặt) và một số người liên quan.

Sau ít phút hội ý, Chủ tọa Chử Phương Ngọc cho hay, dù một số bị hại, người liên quan vắng mặt nhưng HĐXX xác định họ có đơn xin xét xử vắng mặt, đa số bị hại đã nhận bồi thường nên không ảnh hưởng đến quyền lợi. Phiên tòa tiếp tục diễn ra.

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai: Ba năm nhận 100 triệu và 10 nghìn đô

Trả lời HĐXX, cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh nói, bản thân ông không đồng tình với một số cáo buộc của VKS. Ông Quốc Anh cho rằng ông không thông đồng với bị cáo Phạm Đức Tuấn (Giám đốc Công ty BMS) triển khai đề án liên danh, liên kết lắp đặt robot để trục lợi.

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai nhận 10 nghìn USD và 400 triệu hay 100 triệu đồng? - 2

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh (Ảnh: CTV).

Theo khai nhận của ông Quốc Anh, việc ký hợp đồng liên danh, liên kết số 02/HĐLK ngày 27/2/2017 tại BV Bạch Mai là phù hợp quy định, đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi triển khai vào cụ thể đề án, cựu Giám đốc BV Bạch Mai thừa nhận có phần không đúng.

Bị cáo Quốc Anh cho rằng, Thông tư số 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết là "rất chung chung". Trong quá trình thực hiện, phía bệnh viện hiểu rằng việc họp Hội đồng Khoa học và Đạo đức BV Bạch Mai để thông qua chủ trương triển khai đề án, quy trình phẫu thuật robot Rosa, robot Mako "còn hơn cả Thông tư 15".

Về giá máy, ông Quốc Anh khai, khi xây dựng đề án vào tháng 1/2017 đã có giá của tài sản liên doanh, liên kết, căn cứ vào số liệu do Công ty BMS đưa ra. Thông thường, theo bị cáo Quốc Anh, bệnh viện để cho đối tác có tài sản tự đi thẩm định.

Khẳng định bản thân không vụ lợi, tư hữu, song cựu Giám đốc BV Bạch Mai lại thừa nhận có lợi ích chung và lợi ích riêng. Theo đó, khi triển khai liên danh, liên kết với các doanh nghiệp về thiết bị, bên có máy 70% tỷ lệ, phía bệnh viện 30%.

"Với máy này chúng tôi đàm phán được với anh Tuấn là Bạch Mai được hưởng 50%, không phải 30 như các cái khác.

Lần đầu tiên bệnh viện đàm phán được sau 7 năm thì máy thuộc về bệnh viện, chúng tôi rất mừng vì chưa bao giờ đàm phán được như thế. Máy các nơi khác thì họ dùng đến lúc bỏ đi thì thôi, máy này thì sau 7 năm là của mình, hoàn toàn vì người bệnh, vì bệnh viện" - bị cáo Quốc Anh khai trước tòa.

Cựu Giám đốc BV Bạch Mai nhận 10 nghìn USD và 400 triệu hay 100 triệu đồng? - 3

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng đồng phạm (Ảnh: CTV).

Về lợi ích riêng, cựu Giám đốc BV Bạch Mai thừa nhận, ngày 27/2 (ngày Thầy thuốc Việt Nam), ngày lễ, tết, bị cáo Phạm Đức Tuấn có đến bệnh viện chúc tết Ban Giám đốc BV, các khoa - phòng, trong đó có ông Nguyễn Quốc Anh.

"Mỗi lần anh đến chúc ngày đó một - hai chục triệu, hoặc một - hai nghìn. Không nghĩ rằng đây là chuyện tiêu cực, bởi vì nếu mà từ 7 tỷ lên 39 tỷ, mỗi lần chỉ 20 chục triệu… Người ta nghe từ 7 tỷ lên 39 tỷ thì tưởng nhiều lắm, nhưng báo cáo với chủ tọa là không có. Cái này chỉ là những ngày lễ, Tết thôi. Tổng trong 3 năm trời có 100 triệu và 10 nghìn USD" - bị cáo Quốc Anh nói và cho biết, ông nhận thức được đó là số tiền không chính đáng nên đã cùng với gia đình khắc phục.

Theo tài liệu truy tố, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, là người quyết định để BV Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết. Bị cáo Phạm Đức Tuấn đã biếu ông Nguyễn Quốc Anh 400 triệu đồng và 10 nghìn USD.

Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay, bị cáo Quốc Anh chỉ thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng và 10 nghìn USD.