Cựu Chủ tịch Khánh Hòa: "Vụ án là lời cảnh tỉnh cho thế hệ kế tiếp"

Trung Thi

(Dân trí) - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch Khánh Hòa nhắn nhủ, vụ án vừa đưa ra xét xử là "lời cảnh tỉnh cho thế hệ kế tiếp" trong việc áp dụng pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ.

Chiều ngày 8/4, phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tiếp tục diễn ra.

Cuối phiên tòa, các bị cáo được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép được nói lời sau cùng, trước khi vào phần nghị án, tuyên án.

Đứng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch Khánh Hòa cho biết từ khi bị khởi tố, bị cáo đã rất dằn vặt, tự vấn, vì sao lại để số phận của mình bước sang ngã rẽ bi thảm như hiện nay.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa: Vụ án là lời cảnh tỉnh cho thế hệ kế tiếp - 1

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trình bày những lời nói sau cùng trước HĐXX.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng cũng trình bày, trong những ngày diễn ra phiên tòa, ông đã tự nhận thức rõ ràng hành vi phạm tội của mình.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng khi đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu của tỉnh trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội gặp rất nhiều khó khăn, ông cảm nhận được sự thách thức, đồng nghĩa với gánh chịu những rủi ro.

Tuy nhiên, bị cáo Thắng nói bản thân gây ra sai phạm không xuất phát từ mục đích vụ lợi cá nhân, mà mong làm thế nào hoàn thành mục tiêu tốt đẹp đã đề ra. Qua vụ án, bị cáo Thắng cũng muốn cảnh tỉnh các thế hệ kế tiếp trong việc áp dụng pháp luật khi làm việc.

"Qua sự phân tích của HĐXX, tôi nhận thấy rằng, vụ án là bài học xương máu và lời cảnh tỉnh cho những thế hệ kế tiếp về áp dụng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ" - bị cáo Thắng nói.

Bị cáo Thắng cũng mong muốn HĐXX xem xét thấu đáo các ý kiến bào chữa của các luật sư, từ đó đánh giá công tâm, có bản án khoan hồng với bị cáo, đồng thời giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo nguyên lãnh đạo tỉnh và sở ngành trong vụ án này.

"Cuối cùng, bị cáo cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa về lầm lỗi không hoàn thành trách nhiệm và sự tin cậy đã dành cho bị cáo", ông Thắng nói lời sau cùng.

Cũng tại phiên tòa, khi nói lời sau cùng, bị cáo Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng tự nhận thấy có những thiếu sót vi phạm và thấy day dứt, đau buồn, suy nghĩ rất nhiều về những lỗi lầm của mình trong những ngày tháng ở trại tạm giam.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa: Vụ án là lời cảnh tỉnh cho thế hệ kế tiếp - 2

Bị cáo Lê Đức Vinh.

"Tôi nhận thấy rằng đây là một lỗi lầm của mình, một cái lỗi mà lẽ ra nếu sáng suốt trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn thì sẽ không có tình trạng như hôm nay" - bị cáo Lê Đức Vinh nói.

Ông Vinh trình bày để xảy ra những thiếu sót, vi phạm pháp luật đã tự nhận rất có lỗi với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có lỗi trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

"Tôi rất ân hận về những việc đã làm và mong muốn những đồng nghiệp sau này sẽ tránh đi lỗi lầm như thế" - cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhắn nhủ.

Bị cáo Vinh cũng mong HĐXX xem xét tính chất, mức độ, hành vi, vi phạm của bị cáo. Đồng thời, cân nhắc sự đóng góp của bản thân và gia đình để có một bản án công minh, khoan hồng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa: Vụ án là lời cảnh tỉnh cho thế hệ kế tiếp - 3

Các bị cáo khác trong vụ án đều xin được giảm nhẹ hình phạt khi nói lời sau cùng.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng nhận tội và mong đồng nghiệp xem vụ án là một bài học kinh nghiệm để không phải hối hận. Đồng thời, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cho biết, sẽ thực hiện nghị án và tuyên án 7 bị cáo trong vụ án trên vào chiều 13/4.