Cướp 1,2 triệu đồng, chia nhau hơn 14 năm tù

(Dân trí) - TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa xử lưu động bị cáo Ngô Văn Thạch (SN 1992, trú thị trấn Diên Khánh), tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 9 tháng án treo về tội trộm cắp, tổng án là 8 năm 3 tháng tù.

Cùng hầu tòa với Thạch có Nguyễn Tấn Đạt (tức Teo, SN 1990, trú xã Diên Điền, Diên Khánh) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

 

Tối ngày 4/2/2011, Đạt và Thạch chơi xóc đĩa ăn tiền tại khu vực chợ Gò Đình (thuộc tổ dân phố 15 thị trấn Diên Khánh). Trong lúc chơi thì Đạt đứng dậy vừa nói “xin cho một cây”, đồng thời đưa tay hốt tiền đang đặt trên chiếu bạc nhưng bị những người chơi giành lại.

 

Sau đó những người chơi tự giải tán đi về, Đạt nhìn thấy Nguyễn Trần Bảo Phương cầm tiền trên tay nên liền rút dao đuổi theo, Thạch đi sau thấy vậy liền lấy một cây cuốc bên đường chạy theo.

 

Khi đuổi kịp, Đạt nắm cổ áo, ép Phương vào hàng rào lưới B40 rồi dùng dao dí vào vùng cổ gây rách da chảy máu. Lúc này, Thạch cũng chạy tới cầm cuốc giơ lên đe dọa và bảo Đạt lấy hết tiền. Đạt vừa lấy 1,2 triệu đồng thì Phương đưa tay để giật lại nên bị trúng vào dao của Đạt gây thương tích nhưng Phương từ chối giám định tỉ lệ thương tật.

 

Sau khi lấy được tiền, Đạt đưa cho Thạch 500.000 đồng rồi kéo nhau đi nhậu.

 

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân, là một trong những khách thể quan trọng được luật hình sự bảo vệ. Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các bị cáo bỏ trốn nên gay khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính xem thường pháp luật, bị cáo Đạt đã có 4 tiền sự, bị cáo Thạch đã có một tiền án lại không biết phục thiện mà tiếp tục tái phạm nên đã tuyên phạt các mức án trên.

 

Trịnh Anh