Cô giáo "nổ" có thể xin việc vào nhà nước, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Thái Bá

(Dân trí) - Không có khả năng xin việc nhưng Đào Thị Huệ vẫn "nổ" có người thân làm ở Sở Nội vụ, xin biên chế được cho nhiều người. Sau khi chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng, nữ giáo viên đã bỏ trốn.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Đào Thị Huệ (SN 1982, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư), nguyên là giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thiên Tôn.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến ngày 08/12/2020, Đào Thị Huệ đưa ra thông tin gian dối bản thân có người quen làm ở Sở Nội vụ tỉnh, có khả năng xin được vào biên chế công chức, viên chức nhà nước.

Cô giáo nổ có thể xin việc vào nhà nước, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng - 1

Bị cáo Đào Thị Huệ tại phiên tòa (Ảnh: Kiều Ân).

Có 14 người đã tốt nghiệp các trường đại học, đủ điều kiện xét tuyển, thi tuyển vào công chức, viên chức đã đưa tiền cho Huệ với tổng số tiền 3,88 tỷ đồng để nhờ "chạy" việc.

Sau khi nhận được số tiền lớn, Huệ xé bỏ hồ sơ, không xin việc cho những người nói trên, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên tòa, Đào Thị Huệ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 19 năm tù, buộc trả lại toàn bộ số tiền trên cho các bị hại.