Tây Ninh

Chuyển cơ quan điều tra vụ hiệu trưởng có dấu hiệu tham ô tiền tỷ

(Dân trí) - UBND huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) vừa công bố kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm về hoạt động thu, chi tài chính của Trường THCS thị trấn Tân Biên. UBND huyện Tân Biên đã quyết định chuyển 3 cá nhân có liên quan trực tiếp sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Theo kết luận thanh tra, UBND huyện Tân Biên đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra về tội tham ô tài sản đối với 3 cá nhân gồm ông Đỗ Ngọc Hiền - Hiệu trưởng trường THCS Hòa Hiệp, nguyên Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tân Biên; bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - kế toán; bà Trần Thị Lộc - nguyên thủ quỹ nhà trường.

Trường THCS thị trấn Tân Biên xảy ra nhiều sai phạm về thu, chi tài chính trong khoảng thời gian dài (ảnh: Báo Tây Ninh)
Trường THCS thị trấn Tân Biên xảy ra nhiều sai phạm về thu, chi tài chính trong khoảng thời gian dài (ảnh: Báo Tây Ninh)

Cụ thể, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tân Biên từ 2013-2016, ông Đỗ Ngọc Hiền đã chỉ đạo và trực tiếp chi sai quy định các quỹ ngoài ngân sách tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chi sai quy định, có dấu hiệu tội phạm “tham ô tài sản” số tiền 1,15 tỷ đồng (chi không có chứng từ 1,12 tỷ đồng, chi không đúng thực tế gần 24 triệu đồng).

Ngoài những vấn đề nêu trên, kết luận thanh tra còn chỉ ra, ông Đỗ Ngọc Hiền còn lấy vật liệu xây dựng thừa của trường (bao gồm 3,5 khối cát và 2 bao xi măng) đem về nhà.

Trong khi đó, kết luận thanh tra chỉ rõ bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - kế toán nhà trường - không thực hiện hết vai trò của kế toàn dẫn đến một số sai phạm. Cụ thể, bà Hoàng Anh làm kế toán từ tháng 10/2012 đến nay, đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền 135 triệu đồng. Trong đó, cá nhân bà trực tiếp cố ý hưởng sai 129 triệu đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, liên quan đến các khoản thu, bà Hoàng Anh không nộp vào quỹ của trường số tiền hơn 7 triệu đồng là có dấu hiệu tội phạm “tham ô tài sản”. Còn bà Trần Thị Lộc - giáo viên Trường THCS thị trấn Tân Biên, nguyên thủ quỹ nhà trường - có liên quan đến việc tồn tiền mặt nguồn học phí trong giai đoạn bà làm thủ quỹ. Trong suốt thời gian từ tháng 2-10/2015, bà Lộc chiếm giữ 171 triệu đồng.

Theo đó, đáng lẽ tháng 2/2015, bà Lộc bàn giao quỹ cho thủ quỹ mới nhưng đến tháng 10/2015 mới nộp trả 100 triệu đồng và tiếp tục nộp trả 3 lần nữa với số tiền hơn 46 triệu đồng. Hiện nay, bà vẫn không nộp số tiền hơn 24 triệu đồng là sai quy định. Theo kết luận thanh tra, hành vi này có dấu hiệu phạm tội “tham ô tài sản”.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm của một số giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý của nhà trường.

Quốc Anh