Chấp hành viên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của đương sự

(Dân trí) - Trong quá trình thi hành án, Ghê đã thu sai tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế của người được thi hành án nhưng không ghi biên lai, không nộp tiền vào quỹ cơ quan rồi chiếm đoạt.

Ngày 12/4, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định truy nã đối với Ngô Văn Ghê (53 tuổi), nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Phú (tỉnh An Giang) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, vào năm 2013, Ghê được phân công tổ chức thi hành án 3 bản án dân sự “tranh chấp hợp đồng mua bán” của TAND huyện An Phú. Theo bản án, vợ chồng ông bà Hường - Bảy phải trả cho vợ chồng ông Phong gần 249 triệu đồng, trả cho ông Sáu hơn 310 triệu đồng, trả cho ông Kết gần 1,4 tỉ đồng và tiền án phí của 3 bản án khoảng 59 triệu đồng.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, ngày 19/9/2013, Ghê kê biên 1 quyền sở hữu nhà và 10 quyền sở hữu đất của vợ chồng ông Hường, bà Bảy. Tài sản được thẩm định giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 31/3/2014, bà Bo (em gái bà Bảy) xin mua lại toàn bộ tài sản kê biên với sự thỏa thuận đồng ý của những người được thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình thu tiền thi hành án, chấp hành viên Ghê đã thu sai tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế của người được thi hành án là ông Kết 12,5 triệu đồng nhưng không ghi biên lai, không nộp tiền vào quỹ cơ quan.

Ngày 29/9/2014 và 10/7/2015, Ghê thu của bà Bo 120 triệu đồng cũng không ghi biên lai thu và không nộp tiền vào quỹ cơ quan.

Hiện Ghê chỉ khắc phục hậu quả khi trả cho ông Kết toàn bộ tiền chiếm đoạt.

Sau khi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào cuối năm 2016 thì Ghê bỏ trốn khỏi địa phương.

Xuân Duy