Hà Nội:

Chặn đứng một vụ giang hồ thanh toán nhau

(Dân trí) - Khi các đối tượng chuẩn bị súng đạn, vũ khí thô sơ và nhiều “đồ” khác để giải quyết việc tranh chấp địa bàn hoạt động, cơ quan công an đã phát hiện và chặn đứng vụ thanh toán này.

Công an quận Hà Đông cho biết vừa ngăn chặn vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng, thu được toàn bộ súng đạn, vũ khí thô sơ và các vật dụng mà các đối tượng có ý định dùng để gây án.

Cụ thể, theo thông tin các trinh sát hình sự CA quận Hà Đông báo về, khoảng 22h đêm 31/7 sẽ có hai nhóm khoảng 50-60 đối tượng hẹn nhau tại một điểm công cộng trên địa bàn quận để “giải quyết” việc tranh chấp địa bàn “làm ăn”. Các nhóm đối tượng này ngoài dao, kiếm còn có cả súng.
 
Chặn đứng một vụ giang hồ thanh toán nhau - 1
Các loại vũ khí bị thu giữ tại cơ quan công an.

Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, khoảng 21h ngày 31/7, CA quận Hà Đông và Phòng CSĐT về TTXH - CATP bất ngờ ập vào kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Huy Tiến (SN 1977) tại tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trong phòng trọ này 3 khẩu súng các loại, 5 viên đạn ghém, 5 dao quắm, 1 dao phay và 10 cuốc xẻng.

Tại khu trọ này, các trinh sát còn phát hiện thêm 3 đối tượng gồm: Phạm Văn Khanh (SN 1984 trú tại Văn Khê, Tam Hưng, Thanh Oai); Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1990, trú tại thôn Trung, Cao Viên, Thanh Oai) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, trú tại Thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai) đều không có giấy tờ tùy thân. Công an đã đưa nhóm đối tượng trên cùng các loại vũ khí thu được về trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an làm rõ, Nguyễn Huy Tiến dù nhà ngay ở huyện Hoài Đức nhưng vẫn thuê phòng trọ tại địa chỉ trên từ tháng 6/2009. Tiến đã cho nhiều đối tượng ở cùng trong đó nổi lên có Nguyễn Trọng Tính (SN 1986 trú tại Đồng Chanh, Thịnh Đức, Thái Nguyên). 3 khẩu súng và 5 viên đạn bị thu giữ đều là của Nguyễn Trọng Tính. Còn số hung khí trên các đối tượng đang tập hợp lại để đi thanh toán với một nhóm khác.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên