Tây Ninh:

Bắt đối tượng vận chuyển hàng trăm chai rượu ngoại về TPHCM

(Dân trí) - Sử dụng thủ đoạn thuê xe ngoài vận chuyển hàng về TPHCM, khi hàng bị bắt, cơ quan không thể tìm được chủ hàng để xử lý. Vì lợi nhuận cao và ít rủi ro bị xử lý hình sự, tình trạng buôn lậu rượu ngoại từ Tây Ninh về TPHCM ngày càng phức tạp.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ 1 đối tượng vận chuyển rượu ngoại không hóa đơn chứng từ cùng số rượu là 8 thùng (120 chai, tất cả đều là rượu ngoại giá trị cao).

Số rượu lậu bị bắt giữ
Số rượu lậu bị bắt giữ

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 3/7, Công an huyện Bến Cầu phát hiện một xe ô tô đi từ hướng ấp Voi xã An Thạnh ra hướng quốc lộ 22B có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra, công an phát hiện trong 8 thùng rượu (tương đương 120 chai rượu ngoại )nhưng không có hóa đơn chứng từ nên mời tài xế về cơ quan làm việc.
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên V.N.V (41 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu). Ngày 2/7, V. nhận hợp đồng chở người đi khám bệnh ở Bệnh viện chợ Rẫy (TPHCM). Tại đây, trong khi đậu xe chờ khách, anh được một người đàn ông thuê vận chuyển rượu từ huyện Bến Cầu (Tây Ninh) xuống TPHCM với giá 1,2 triệu đồng.
 
V. đồng ý nên sau khi chở khách đi khám bệnh về, anh chạy xe đến khu vực ấp Voi, An Thạnh nhận 8 thùng rượu để trong xe. Khi V. đang chở rượu về thành phố giao hàng thì bị Công an phát hiện bắt giữ.  Hiện công an đang tiếp tục tra xét vụ việc này.

Cuối tháng 4/2014, Công an Tây Ninh cũng đã bắt giữ 1 xe ô tô chở hơn 850 chai rượu ngoại ngụy trang trong các thùng giấy. Số rượu trên có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia về để tiêu thụ. Các đối tượng vận chuyển bị bắt quả tang cũng khai nhận là được người khác thuê chở số rượu trên với tiền công là 1,8 triệu đồng.

Rượu bia lậu vận chuyển từ Tây Ninh về TPHCM tiêu thụ thường có nguồn gốc từ Campuchia hoặc xuất phát từ chính cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Nhiều doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu bia rượu ngoại sang Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhưng thực tế là không xuất mà tuồn trở lại Việt Nam tiêu thụ để hưởng chênh lệch từ khoản miễn giảm thuế. Trong các dịp lễ tết, khi nhu cầu bia rượu tăng, giá cao khiến chênh lệch nhiều thì tình trạng buôn lậu càng phức tạp hơn.

Còn theo Chi cục Hải quan Tây Ninh, tuyến biên giới với Campuchia trên địa bàn Tây Ninh quá dài, đường mòn nhiều nên lực lượng hải quan không kiểm soát hết được. Trong khi đó, hoạt động buôn lậu rượu bia thu lợi nhuận quá cao nên tình hình rất phức tạp. Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng buôn lậu phức tạp là các chủ hàng lậu thường giấu mặt, thuê người vận chuyển nên rất khó bắt quả tang để xử lý hình sự.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên