Quảng Bình:

Bắt đối tượng lột đồ, làm nhục phụ nữ trên bãi biển

(Dân trí) - Sáng 5/1, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thuyết (SN 1971, trú xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội làm nhục, hành hung người khác.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó khoảng 10 giờ sáng ngày 16/9/2011, khi chị Lê Thị Gái đang đứng đợi chồng đi biển về thì bất ngờ bị nhóm đối tượng là 4 chị em ruột gồm: Phạm Thị Thuyết, Phạm Thị Loanh, Phạm Thị Hoanh và Phạm Thị Mười (đều trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) xông vào đánh đập tới tấp, dùng kéo cắt cụt tóc trên đầu. Dã man hơn, nhóm người này còn lột hết quần áo trên người chị Gái, trói chị lại, bịt miệng và bỏ mặc chị giữa bãi cát vắng. May mắn, sau đó chị Gái đã được những người dân trong thôn giải cứu.
Bắt đối tượng lột đồ, làm nhục phụ nữ trên bãi biển - 1
Chị Gái kể lại sự việc với phóng viên (Ảnh: Đặng Tài)
 
Sau nhiều lần chị Gái gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, đến nay Công an huyện Bố Trạch đã bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Thuyết và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Thuyết nghi ngờ chị Gái có quan hệ bất chính với chồng mình nên đã rủ một nhóm người chặn đánh  cảnh cáo. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng. Đặng Tài