TPHCM:

Bắt cóc con gái, ép mẹ trả nợ

(Dân trí) - Không đòi được tiền nợ, nhóm người của bà Loan đã bắt bé L. nhằm gây sức ép lên mẹ cô bé này. Đang trên đường đưa L. đi, Loan cùng đồng bọn bị các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện bắt giữ bàn giao cơ quan công an.

Nhóm đối tượng khống chế bé L. bị các hiệp sĩ phối hợp với cơ quan công an bắt giữ, đưa về trụ sở
Nhóm đối tượng khống chế bé L. bị các "hiệp sĩ" phối hợp với cơ quan công an bắt giữ, đưa về trụ sở

Cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi đang tạm giữ 4 nghi can gồm: Bùi Thị Loan (36 tuổi), Hoàng Hữu Bình (39 tuổi), Hồ Đại Hải (17 tuổi) và Lê Minh Quang (19 tuổi, cả 4 cùng tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h chiều 22/6, sau khi đi giao lưu với CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP HCM) và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, trên đường về nhà, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một đôi nam nữ đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 62C1 – 023.12 chở theo một thiếu nữ khoảng 15 tuổi và không đội nón bảo hiểm, chân không đi dép.

Hai chiếc xe máy nhóm bắt cóc dùng làm phương tiện gây án
Hai chiếc xe máy nhóm bắt cóc dùng làm phương tiện gây án

Nhìn thấy bé gái đang khóc bị kẹp ngồi giữa 2 đối tượng, phía sau đôi nam nữ còn 1 xe máy khác hiệu Sirius BKS 67X1 – 6174 đang bám theo. Nhận định nhóm nam nữ (chở bé gái đang khóc) có vấn đề nên các “hiệp sĩ” chờ các đối tượng qua địa phận tỉnh Bình Dương rồi áp sát mời về công an phường làm rõ. Khi vừa đến địa bàn phường Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một), “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng Trần Anh Tuấn ép 2 xe máy của 4 đối tượng vào lề đường để các đồng đội còn lại khống chế cả 4 đối tượng. Thấy có người ra tay giúp, lúc này bé gái hét lớn cầu cứu.

Ngay sau đó các “hiệp sĩ” đưa 4 đối tượng về Công an phường Phú Cường để lập hồ sơ điều tra. Còn bé gái khai tên Huỳnh Thị Xuân L. (14 tuổi, ngụ ấp 6, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM). Theo lời khai ban đầu của L., trong lúc đang ngồi trong nhà thì nhóm người trên đến hỏi mẹ L. đâu. Khi em trả lời mẹ không có nhà thì bị những người này túm tóc đánh đập em, lấy điện thoại di động hiệu Samsung rồi ép em lên xe máy chở đi.

Các đối tượng tham gia vụ bắt cóc bé L.
Các đối tượng tham gia vụ bắt cóc bé L.

Dù L. kêu cứu nhưng nhà của bé L. ở khu vực khá vắng vẻ nên không ái có thể ứng cứu. Hiện công an huyện Củ Chi đã lấy lời khai của nhóm người bắt cóc này. Theo đó, các đối tượng khai nhận đã khống chế bắt giữ em L. với mục đích gây áp lực với mẹ của em nhằm đòi nợ.

Theo đó, mẹ bé L. đang nợ một phụ nữ ở tỉnh Gia Lai vài chục triệu đồng, nhiều lần đòi nợ bất thành nên chủ nợ đã nhờ Loan, Bình, Hải và Quang đi đòi nợ giùm. Tuy nhiên, khi đến Củ Chi không gặp được con nợ nên nhóm đòi nợ thuê nảy sinh ý định bắt cóc em L. đưa về Bình Dương nhằm hù dọa, gây sức ép buộc mẹ bé L. phải xuất hiện để trả nợ.

Công an huyện Củ Chi đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên