Đồng Nai:

9 đối tượng gây rối tại KCN Nhơn Trạch lĩnh án

(Dân trí) - Các đối tượng lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Viêt Nam để gây rối trật tự công cộng đã bị tuyên phạt mỗi người 1 năm tù.

Ngày 5/12 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai trong ngày thứ 3 xét xử các đối tượng lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng  đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Viêt Nam, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với 9 bị cáo gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nhơn Trạch, khoảng 19h30 ngày 13/5/20014 biết có nhiều người tụ tập gây rối tại các KCN huyện Nhơn Trạch, phản đối việc trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Lê Thanh Sang điều khiển xe mô tô biển số 83B1-70144 chở Ông Bình Luận.

Nguyễn Minh Luận điều khiển xe mô tô biển số 71B2-02343 chở Nguyễn Văn Hoài Thương. Nguyễn Thanh Phong điều khiển xe mô tô biển số 64B1- 371163 chở bạn gái tên Cẩm Tiên (sinh năm 1994). Trần Hữu Thọ điều khiển xe mô tô biển số 48C1- 10063 chở Huỳnh Thị Nhã (sinh năm 1974). Tất cả đi theo đoàn người đến các công ty trong KCN huyện Nhơn Trạch hò hét, đập phá.

Mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù về hành vi Gây rối trật tự công cộng
Mỗi bị cáo bị tuyên phạt 1 năm tù về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Khi đến công ty Texhong, Huỳnh Văn Sang cầm một khúc gỗ đập phá các đồ tủ dùng cá nhân phòng bảo vệ, dùng tay giật đổ dây phơi đồ. Nguyễn Thanh Phong cầm một cây sắt dài 1mét, đường kính 2cm đập phá các bảng hiệu công ty Texhong. Trần Văn Tùng cầm đá ném vỡ cửa kính và đập phá đồ đạc trong văn phòng công ty, sau đó Tùng đi ra ngoài đập chậu cây cảnh, kéo đổ cây si và đập bể 2 bóng đèn trước cổng công ty Texhong.

Sau đó tất cả kéo sang công ty Minh An, Huỳnh Văn Trí cùng nhiều người đã xô đổ cổng công ty Minh An. Lê Thanh Sang cùng Ông Bình Luận mỗi người cầm theo một cây gỗ dài 1 khoảng mét cùng nhiều người xông vào đập vỡ cửa kính nhà ăn công ty Minh An.

Tiếp đó đoàn người người qua công ty Hualon, lúc này Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Văn Hoài Thương mỗi người cầm một cây sắt dài khoảng 1mét, đường kính 2cm đập bể cửa công ty. Sau đó Luận tiếp tục trở Thương đi theo đoàn người đến công ty CSB, DeBon, Center Power Tech hò hét đập phá.

Khi đến công ty Nhân Đức, Thương chạy vào trong công ty lấy một đầu cứng CPU máy tính bỏ lên xe rồi cả hai chở về phòng trọ cất dấu, đến ngày hôm sau 14/5/2014 mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cùng lúc đồn công an KCN Nhơn Trạch bắt được một số đối tượng quá khích đem về đồn giải quyết, thì đoàn người kéo về đồn hò hét yêu cầu thả người. Lúc này Trần Hữu Thọ cầm một cây sắt xông vào bên trong đồn hòng giải cứu cho các đối tượng bị bắt, thì bị cơ quan công an khống chế bắt giữ.

 Trong phần chất vấn đối với các bị cáo trước HĐXX, đa số tỏ ra thừa nhận hành vi sai trái của mình, vì một phút nông nổi không  không làm chủ được bản thân đã  có hành vi vi phạm pháp luật.

Sau nội dung liên quan đến hành vi  của các bị cáo được chủ tọa phiên tòa và đại diện Viện kiểm sát nhân dân làm rõ trong phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Trong lời nói sau cùng các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ hối hận, ăn năn, và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để nhanh được chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm người lương thiện sớm hòa cuộc sống cộng đồng.

Sau phần nghị án, HĐXX TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên án đối với 9 bị cáo mức án 1 năm tù giam.

Quang Đạm – Trung Kiên