Ý tưởng mới: Gara “giấu” xe dưới lòng đất

(Dân trí) - Cardok, kiểu gara có thể nâng hạ ô tô lọt dưới lòng đất đang tạo một “cơn sốt” mới ở London, với chi phí xây dựng và lắp đặt khoảng 50.000 bảng Anh.

 
Ý tưởng mới: Gara “giấu” xe dưới lòng đất  - 1
 
Gara Cardok sử dụng các trụ thủy lực để nâng hạ tấm nền để xe. Gara được vận hành bằng một chìa khóa điện đơn giản.

 

Từ khi giới thiệu gara này tại Hampton Court Palace hồi tháng 7 năm ngoái đến nay, nhà sản xuất, công ty Cardok chứng kiến số lượng đơn đặt hàng tăng “chóng mặt”.

 

Đã có 8 gara ngầm dưới lòng đất được hoàn tất, thêm 4 cái đang trong quá trình xây dựng và hơn 10 cái đã được đặt hàng. Nhu cầu đối với gara Cardok cao nhất ở các vùng Westminster, Kensington và Chelsea, Ealing, Dulwich và Highbury của nước Anh.

 

Danh sách đặt hàng hiện đã dài 4 tháng và các chuyên gia cho rằng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng khi các gia đình chọn giải pháp cải tạo nhà ở thay vì đổi nhà trong thời điểm thị trường nhà đất ảm đảm như hiện nay.

 

Giám đốc công ty Cardok, ông Alastair Soper, cho biết loại gara này tuyệt đối an toàn, vì ô tô được bảo vệ khỏi mọi nguy cơ va đập.

 

“Các công ty bảo hiểm cũng yên tâm hơn với loại gara này. Một chủ xe Bentley đã bị tính mức phí bảo hiểm hơn 5.000 bảng Anh/năm khi ông để xe trong khu đỗ xe trên phố, nhưng mức phí đã giảm xuống chỉ còn 1.500 bảng/năm sau khi ông lắp đặt gara Cardok tại nhà,” ông Alastair Soper nói.

 

Ông còn nói thêm rằng ở London, nhiều nhà có gara nhưng lại muốn tận dụng diện tích đó để làm thêm phòng thay vì để xe, và việc lắp đặt gara Cardok cho phép họ sử dụng diện tích nhà ở hiệu quả nhất.

 

Trong khi đó, chính quyền địa phương lại ủng hộ ý tưởng này vì việc xây dựng và lắp đặt gara Cardok giúp việc thoát nước tốt hơn.
 

Ý tưởng mới: Gara “giấu” xe dưới lòng đất  - 2

Ý tưởng mới: Gara “giấu” xe dưới lòng đất  - 3
Gara hai tầng

 

Giải thích về cơ chế thoát nước của gara Cardok, ông Soper cho biết xung quanh sàn để xe có hệ thống máng nước và bên dưới sàn là bể chứa để hút nước mưa chảy từ xe và sàn xe xuống.

 

Nước này có thể dùng để tưới vườn hoặc cho ngấm thẳng vào lòng đất, giảm sức ép thoát nước cho chính quyền địa phương.

 

Thời gian xây dựng loại gara này là 10 tuần, thêm khoảng 3 ngày nữa để lắp đặt. Nhà sản xuất khẳng định rằng gara này vận hành hầu như không phát ra tiếng động nào.

 

Ngoài lắp đặt tại các gia đình, chính quyền địa phương đã cho phép xây dựng và lắp đặt gara Cardok ở một số khu vực đất công.

 

Loại gara Cardok một tầng, có trồng hoa bên trên có giá là 42.000 bảng Anh (chưa tính thuế), cộng thêm phí lắp đặt tùy thuộc vào điều kiện địa hình.

 

Loại gara hai tầng có giá 48.000 USD cộng thêm phí lắp đặt.
 
Ý tưởng mới: Gara “giấu” xe dưới lòng đất  - 4

 

Nhật Minh

Theo Daily Mail