Xe sang đắt khách tại Triển lãm Thượng Hải

(Dân trí) - Một số nhà sản xuất ô tô hạng sang đạt doanh số cả quý chỉ trong 6 ngày đầu tiên của Triển lãm ô tô Thượng Hải 2011 đang diễn ra ở Trung Quốc.

Aston Martin cho biết hãng phân bổ cho thị trường Trung Quốc 5 chiếc One-77, và tất cả đều được khách đặt mua từ trước khi Triển lãm ô tô Thượng Hải 2011 khai mạc. Cộng thêm các loại thuế, xe Aston Martin One-77 bị đẩy giá lên tới 47 triệu nhân dân tệ, tương đương 7,19 triệu USD. Là phiên bản đặc biệt, chỉ có 77 chiếc One-77 trên toàn thế giới. Đây là mẫu xe đắt nhất tại Triển lãm Thượng Hải đang diễn ra ở Trung Quốc.

 

Ông Huang Lixin, giám đốc khu vực của Bentley tại Trung Quốc, cho biết công ty đã nhận được đơn đặt hàng mua 60 chiếc Bentley trong thời gian diễn ra triển lãm, chủ yếu là xe giá 4 triệu nhân dân tệ. Doanh số mục tiêu của Bentley tại Trung Quốc trong năm 2011 này là 300 chiếc.

 

Ngay trong ngày họp báo đầu tiên của Triển lãm ô tô Thượng Hải 2011, các triệu phú Trung Quốc đã mua 2 chiếc Rolls-Royce Phantom - với giá từ 9 triệu tệ (1,3 triệu USD), và 4 chiếc Ghost - giá từ 5,1 triệu tệ.

 

Trung Quốc đã vượt Anh, trở thành thị trường lớn thứ hai của Rolls-Royce, sau Mỹ.
 
Xe sang đắt khách tại Triển lãm Thượng Hải - 1

 

Doanh số của Ferrari tại Trung Quốc năm 2010 đã tăng gần 50% lên khoảng 300 xe. Hãng siêu xe Ý này dự kiến trong năm nay sẽ tăng số đại lý tại Trung Quốc đại lục từ 11 lên 15, tập trung vào các thành phố ngoài Bắc Kinh và Thượng Hải.

 

Trong khi đó, doanh số của Lamborghini, thương hiệu siêu xe thuộc tập đoàn Volkswagen, đã tăng gấp 3 tại Trung Quốc trong năm 2010 lên 247 chiếc.

 

Volkswagen có thể sẽ đưa thương hiệu Bugatti vào Trung Quốc đại lục trong năm nay. “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xe sang lớn nhất thế giới,” chủ tịch Soh Weiming của Volkswagen chi nhánh Trung Quốc nói.

 

Bất chấp mức thuế nhập khẩu lên tới 145%, tiêu thụ xe sang tại Trung Quốc dự kiến đạt hơn 909.900 xe trong năm nay, tăng mạnh so với mức 727.200 xe của năm ngoái, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường IHS Automotive.

 

Nhật Minh

Theo ChinaDaily, AFP, Bloomberg