Xe "cơ bắp" Dodge Challenger bị triệu hồi vì nguy cơ cháy

(Dân trí) - Chrysler vừa ra thông báo triệu hồi gần 4.500 chiếc Dodge Challenger V6 phiên bản 2013 để khắc phục lỗi ở hệ thống điện, đồng thời đưa ra khuyến cáo các chủ xe tạm ngừng sử dụng vì nguy cơ cháy.

Chrysler cho biết trong số 4.459 chiếc xe Dodge Challenger V6 phiên bản 2013 thuộc diện triệu hồi đợt này, có khoảng 2.500 chiếc đã đến tay người dùng, số còn lại vẫn đang nằm ở các đại lý.

Theo Chrysler, vấn đề liên quan đến hệ thống điện trên xe có thể gây ra hiện tượng chập mạch, khiến hệ thống điện quá nóng và có thể bắt lửa. Chrysler cho biết đã có 7 sự cố cháy liên quan đến lỗi này, nhưng không có ai bị thương.

Xe Dodge Challenger 2013
Xe Dodge Challenger 2013

Theo ông Eric Mayne, người phát ngôn của Chrysler, lỗi này chỉ xảy ra với một lô xe duy nhất có một số bộ phận điện bị lỗi. Chrysler hiện vẫn chưa xác định được chính xác bộ phận bị sai sót trên hệ thống điện, nhưng cho biết đã xảy ra cháy khi các kỹ sư thử khắc phục lỗi.

Đợt triệu hồi này chỉ bao gồm xe Dodge Challenger phiên bản 2013 sử dụng động cơ V6, được sản xuất trong khoảng thời gian 8 tuần - từ cuối năm 2012 đến hết tháng 1/2013.

Cùng với thông báo triệu hồi, Chrysler khuyến cáo khách hàng tạm dừng sử dụng xe, không đậu xe trong gara hoặc gần các tòa nhà, những nơi dễ cháy…

Hiện Chrysler đang tích cực liên hệ với các khách hàng đang sở hữu Dodge Challenger 2013 thông qua email và điện thoại để khuyên họ nhanh chóng liên hệ và đưa xe đến các đại lý gần nhất. Chrysler sẽ cung cấp toàn bộ chi phí sửa chữa cũng như chi phí để thuê xe sử dụng thay thế trong thời gian chiếc xe đang được sửa chữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Chrysler đưa ra thông báo triệu hồi xe vì lỗi liên quan đến vấn đề dẫn tới nguy cơ cháy. Tháng trước, Chrysler cũng đã phải triệu hồi 1.785 chiếc Chrysler 200 và Dodge Avenger phiên bản 2013 vì trục trặc ở bình nhiên liệu có thể gây cháy.

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), những chiếc xe bị lỗi có chứa một van điều khiển bị hỏng trong quá trình láp ráp bình chứa nhiên liệu, có thể dẫn đến hiện tượng xe chết máy đột ngột hay rò rỉ nhiên liệu, gây ra nguy cơ cháy.

T.Thủy
Theo Torque News