Volvo chuẩn bị ra mắt xe buýt lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Đó là một thiết kế lai giữa xe buýt truyền thống với tàu hoả.

Volvo chuẩn bị ra mắt xe buýt lớn nhất thế giới - 1

Mẫu xe buýt mới này của Volvo mang tên Gran Artic 300 sử dụng khung có hai khớp nối như tàu hoả, dài 30 mét, có khả năng vận chuyển 300 hành khách một lượt.

Volvo phát triển mẫu xe buýt Gran Artic 300 này trước tiên để phục vụ hệ thống xe buýt nhanh (BRT) của Brazil với đường chạy riêng. Về cơ bản, mẫu xe buýt này giống như nối ba chiếc xe buýt thông thường lại với nhau, nhưng chỉ dùng một hệ thống động cơ nên được giới thiệu là tiết kiệm nhiên liệu hơn và giảm lượng khí thải ra môi trường. Ngoài ra, xe có thể chở nhiều hơn 30 khách so với 3 mẫu to nhất hiện nay là Artic 180.

Tuy nhiên, ưu điểm cũng kéo theo nhược điểm là xe khó có thể vận hành linh hoạt như 3 chiếc xe thông thường rời nhau.

Volvo hiện là hãng đi tiên phong trong việc phát triển xe phục vụ hệ thống xe buýt nhanh BRT, cung cấp hơn 4.000 xe buýt cho hệ thống này ở Curitiba, Bogotá, Guatemala City, Mexico City, Santiago de Chile và San Salvador.

Nhật Minh

Theo Autoblog

Volvo chuẩn bị ra mắt xe buýt lớn nhất thế giới - 2
Volvo chuẩn bị ra mắt xe buýt lớn nhất thế giới - 3
Volvo chuẩn bị ra mắt xe buýt lớn nhất thế giới - 4