Ứng viên tổng thống Mỹ sở hữu 13 chiếc ô tô

(Dân trí) - Vợ chồng ứng viên tổng thống Mỹ John McCain có vẻ chung niềm đam mê xe hơi, khi sở hữu tới 13 chiếc ô tô các loại, và bà Cindy McCain mê “drift”. Nhưng đây cũng chính là điểm gây rắc rối cho thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Phe ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama đã cáo buộc ông McCain phản bội những người lao động Mỹ, khi sở hữu tới 13 chiếc ô tô, trong đó có khá nhiều mác xe nước ngoài, như Toyota, Honda và VW.

 

Xe ô tô mà bà Cindy McCain hay dùng nhất, theo điều tra của tạp chí Newsweek, là một chiếc Lexus với biển số “Ms Bud” được đăng ký theo tên công ty phân phối bia Budweiser mà bà được thừa kế từ cha.

 

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên truyền hình ở Detroit, thủ phủ của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, ông McCain đã phát biểu rằng thực sự cả đời mình đã dùng hàng của Mỹ và thấy tự hào về điều đó. Tuy nhiên bộ sưu tập 13 chiếc xe hơi, trong đó có nhiều mác ngoại, đã phản lại ông.

 

Nghiệp đoàn ô tô Mỹ (UAW), tổ chức vốn ủng hộ đối thủ của ông, thượng nghị sĩ Obama, đã quy kết ông McCain là giả dối. “Khi ông ấy ở đây, ông ấy nói với các cử tri rằng ông ủng hộ ngành chế tạo xe hơi Mỹ. Nhưng hoá ra John McCain đã không thẳng thắn và trung thực đối với công nhân ngành xe hơi Mỹ,” Chủ tịch UAW Ron Gettelfinger nói.

 

Ông Gettelfinger cho rằng các ứng viên tổng thống Mỹ có thể chọn mua bất cứ mác xe nào mà họ thích, dù là nội hay ngoại, nhưng vấn đề là phải trung thực khi đứng trước công nhân ngành chế tạo ô tô Mỹ.

 

13 chiếc ô tô của gia đình thượng nghị sĩ John McCain gồm: Cadillac CTS (Mỹ), một chiếc Volkswagen mui trần (Đức), một chiếc sedan hiệu Honda (Nhật Bản), một chiếc xe bán tải hiệu Ford (Mỹ), hai chiếc Jeep (Mỹ), một chiếc Lincoln (Mỹ), một chiếc SUV hiệu GMC (Mỹ), ba chiếc xe chạy điện NEV Gem (Mỹ), một chiếc Lexus (Nhật Bản) mang tên bà Cindy McCain và một chiếc Toyota Prius (Nhật Bản) ông McCain mua cho con gái - Meghan.

 

Ngược lại với gia đình McCain, thượng nghị sĩ Obama và vợ, Michelle, chỉ sở hữu một chiếc ô tô duy nhất, và là xe thân thiện với môi trường: Ford Escape hybrid đời 2008. Chiếc xe được vợ chồng ông mua vào năm ngoái để thay chiếc Chrysler đã cũ và quá tốn xăng của gia đình.

 

Nhật Minh

Theo Newsweek