Trung Quốc tạm cấm nhập khẩu xe Renault

(Dân trí) - Cơ quan giám sát chất lượng hàng hóa của Trung Quốc đã ra lệnh dừng nhập khẩu nhiều mẫu xe của nhà sản xuất ô tô Pháp Renault từ ngày 4/6/2009, vì lý do an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật.

 
Trung Quốc tạm cấm nhập khẩu xe Renault - 1
 
Tổng cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ) đã thông báo trên website của mình rằng lệnh cấm này áp dụng với các mẫu xe Laguna Ph2, Scenic, Megane Ph2 và Megane Ph2 (cả phiên bản coupe và mui trần) của Renault.

 

"Trong các đợt thanh tra hàng nhập khẩu gần đây, chúng tôi đã nhiều lần phát hiện các lô xe du lịch của Renault không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc của Trung Quốc và tiềm ẩn những mối nguy lớn về an toàn,” cơ quan này cho biết.

 

Người phát ngôn của Renault, bà Gita Goux, đã xác nhận rằng công ty có biết các vấn đề liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho của khoảng 160 chiếc xe. Bà Goux khẳng định, các vấn đề này - trong đó có lỗi ảnh hưởng đến hệ thống giảm xóc của xe - không phải là lỗi sản xuất.

 

Renault hiện đã liên hệ với các cơ quan chức năng Trung Quốc để giải quyết vụ việc. Người phát ngôn của Renault không thể cho biết bao lâu nữa lệnh cấm mới được dỡ bỏ.

 

Trong khi đó, AQSIQ thông báo rằng, trong năm qua, các xe của Renault nhiều lần nảy sinh các vấn đề về chất lượng. Tuy nhiên, thông báo này không nói rõ các vấn đề an toàn mà AQSIQ phát hiện là gì, mà chỉ yêu cầu Renault kiểm tra cẩn thận toàn bộ xe xuất khẩu sang Trung Quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

 

Người phát ngôn của Renault cho biết Trung Quốc chỉ là một thị trường rất nhỏ của họ, với doanh số chưa đến 900 xe trong năm 2008.

 

Nhật Minh
Theo Reuters, Bloomberg