Trung Quốc hỗ trợ người dân mua xe hybrid

(Dân trí) - Nỗ lực mới nhất của chính phủ Trung Quốc trong việc xây dựng hình ảnh một đất nước tích cực bảo vệ môi trường là công bố chương trình hỗ trợ tiền cho các cá nhân và cơ quan nhà nước mua xe hybrid.

 

Trung Quốc hỗ trợ người dân mua xe hybrid  - 1
 
Mấy năm qua, Trung Quốc rất nỗ lực xoá bỏ tiếng xấu về việc gây ô nhiễm môi trường. Ban đầu là chiến dịch làm trong sạch môi trường nhân sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008; sau đó là việc đầu tư 175 tỷ USD cho chương trình tương tự áp dụng trên cả nước; đóng cửa các nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường; và mới đây nhất là công bố chương trình trợ giá cho người mua xe hybrid - loại ô tô ứng dụng công nghệ mới, sử dụng kết hợp hai loại năng lượng để vận hành xe, phổ biến nhất là xăng và điện.

 

Chương trình trợ cấp này sẽ được triển khai tại 13 thành phố, gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Trường Xuân, Đại Liên, Hàng Châu, Tế Nam, Vũ Hán, Thâm Quyến, Hợp Phì, Trường Sa, Côn Minh và Nam Xương.

 

Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa là 50.000 nhân dân tệ (hơn 7.000 USD) cho mỗi xe hybrid. Chương trình áp dụng cho các đối tượng cá nhân và các tổ chức chính phủ. Để được nhận trợ cấp, các xe du lịch ứng dụng công nghệ hybrid phải có mức tiết kiệm nhiên liệu cao hơn thông thường ít nhất 5%, còn với xe khách và xe buýt, tiêu chuẩn là 10% trở lên.

 

Thêm vào đó, bộ pin của các xe hybrid (cả xe tư và xe công) đều phải có độ bền tối thiểu 3 năm, hoặc 150.000km, trước khi cần bảo dưỡng hoặc thay thế.
 

Chính sách trợ cấp này được triển khai nhằm khuyến khích phổ biến xe hybrid ở Trung Quốc. Thị trường này hiện đang bị các mẫu xe đắt tiền như Toyota Prius và Honda Civic hybrid thống trị. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc hy vọng trong thời gian tới, chính sách hỗ trợ tài chính cùng với sự có mặt của các mẫu xe hybrid nội địa giá rẻ hơn, như BYD F3DM và Chery A5 ISG, sẽ giúp tăng gấp 10 lần lưu lượng loại xe này tại Trung Quốc.

 

Nhật Minh

Theo China Car Times